18/03/2021 - 21:14

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm 

(CT) - Chiều 18-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cần Thơ.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Giai đoạn 2011-2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan nhà nước nói chung và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Các nội dung gắn kết đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng chính phủ điện tử cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được đẩy mạnh. Thực hiện hiện đại hóa hành chính, các bộ, ngành và địa phương từng bước xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Ðến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số gần 7.000 TTHC tại 4 cấp chính quyền; đã có gần 580.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác CCHC đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Ðồng thời đề nghị các ngành, các cấp quán triệt Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh, hiệu quả; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu công tác CCHC phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá nhiệm vụ. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành dự thảo nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật dễ hiểu, dễ áp dụng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, làm sao để việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước ít tiếp xúc với người dân, để phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch. Tăng cường thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Quan tâm nghiên cứu, xây dựng chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách công vụ… để tạo động lực thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh mẽ…

Tin, ảnh: Sơn Hà

Chia sẻ bài viết