08/09/2011 - 09:25

Bước thụt lùi mới của quan hệ đồng minh

Mối quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, vốn đã tụt xuống mức thấp chưa từng có trong hai thập niên qua, tiếp tục bước thụt lùi mới khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo rằng ông có kế hoạch thành lập liên minh chiến lược với Ai Cập, quốc gia thời hậu Mubarak cũng không còn coi trọng mối quan hệ đồng minh với Israel. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Erdogan ngày 6-9 tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ với Israel, đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường lực lượng hải quân tuần tra tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Phát biểu tại Thủ đô Ankara, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mọi quan hệ thương mại, quân sự và công nghiệp quốc phòng với Israel và cảnh báo nước này sẽ còn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt chính quyền Tel Aviv. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết hiện Ankara đang thảo luận với Ai Cập về việc ông sẽ đi thăm Dải Gaza sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cairo vào tuần tới.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Erdogan được đưa ra sau khi ngày 5-9, Israel một lần nữa từ chối đưa ra lời xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vụ quân đội nước này tấn công một tàu chở hàng viện trợ tới Dải Gaza cho Palestine hồi năm ngoái, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Sự việc này đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận trong một báo cáo vừa công bố. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quyết định trục xuất Đại sứ của Israel và tuyên bố tạm dừng mọi thỏa thuận quân sự với Israel, đồng thời rút Đại sứ nước này tại Tel Aviv về nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kế hoạch khởi kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về việc Israel phong tỏa Dải Gaza.

Dù có ý kiến cho rằng tất cả những biện pháp kể trên của ông Erdogan chỉ là nhất thời chống trả thái độ ngang ngược của Tel Aviv, nhưng rõ ràng đã qua lâu lắm rồi thời kỳ “ấm nồng” của mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, mà có muốn tìm lại cũng không phải dễ.

PHÚC GIA AN (Theo Xinhua, Haaretz)

Chia sẻ bài viết