16/09/2013 - 20:32

Bước ngoặt của đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ

Cầu thủ Hùng Em (phải) của đội U-21 Cần Thơ trong trận gặp Vĩnh Long ở vòng loại giải U-21 Cúp Báo Thanh Niên. Ảnh: MINH THẢO 

Đầu tháng 9 này, các đội bóng đá U-15, U-17 của Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ và đội trẻ Cần Thơ của CLB bóng đá XSKT Cần Thơ chính thức được chuyển giao về Trung tâm TDTT TP Cần Thơ. Đây là bước hợp nhất các tuyến đào tạo bóng đá của thành phố sau thời gian dài công tác đào tạo cầu thủ không mang lại hiệu quả. Củng cố lại các tuyến đào tạo nhằm xây dựng tiền đề vững chắc là bước chuẩn bị cho đội tuyển bóng đá Cần Thơ góp mặt ở giải V-League trong thời gian tới.

19 cầu thủ, 6 huấn luyện viên của đội U-15, U-17 và 25 cầu thủ, 4 HLV của đội trẻ đã được bàn giao về Trung tâm TDTT. Trước mắt, khoản kinh phí hoạt động còn lại trong năm nay của các tuyến đội sẽ được cắt chuyển từ Trường PTNK và CLB bóng đá XSKT Cần Thơ qua Trung tâm.

Theo ông Võ Văn Hùng – Phó phòng Đào tạo bóng đá của Trung tâm TDTT, ban huấn luyện các đội sẽ được sắp xếp lại, các đội tạm thời duy trì tập luyện bình thường. Sau đó, ban huấn luyện sẽ tổ chức thi đấu giao hữu, kiểm tra năng lực chuyên môn từng cầu thủ ở từng đội để loại bỏ những cầu thủ không đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn. 3 yếu tố quan trọng làm cơ sở tuyển chọn đào tạo một cầu thủ là thể hình, thể lực và kỹ thuật; trong đó, thể lực là điều kiện bắt buộc phải có đối với một vận động viên năng khiếu bóng đá. Dựa trên các cuộc kiểm tra tuyển chọn, ban huấn luyện các đội trẻ và năng khiếu sẽ có kế hoạch đào tạo trong thời gian ngắn nhất có thể để cho ra "lò" cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở đội tuyển. Về lâu dài, việc đào tạo năng khiếu bóng đá sẽ tập trung chuyên sâu các vị trí theo nhu cầu của đội tuyển.

25 năm trước, đào tạo năng khiếu bóng đá Cần Thơ từng xảy ra tình trạng phân chia tương tự giữa Trường Nghiệp vụ TDTT và Trung tâm, khi 2 bên đều muốn đào tạo cầu thủ cho đội tuyển. Tuy nhiên, sau đó công tác này được thống nhất lại một mối và đến năm 1996 thì Cần Thơ có đội mạnh dự giải quốc gia. Thời đó, lực lượng cầu thủ kế thừa cũng rất hùng hậu, có thể thay đổi cả một đội hình chỉ trong khoảng thời gian ngắn 1-2 năm.

Với những bước chuẩn bị căn bản, hy vọng các lớp cầu thủ bóng đá trưởng thành từ đây sẽ đủ sức mang vinh quang về cho thành phố.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết