25/07/2016 - 20:17

Cầu mây Cần Thơ

Bước khởi đầu khả quan

Đội tuyển Cầu mây nữ Cần Thơ vừa đoạt HCV tại Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc 2016 (kết thúc hôm 22-7). Đây là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh Cầu mây chưa phổ biến ở Cần Thơ.

Giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc 2016 có hơn 200 VĐV đến từ 14 đơn vị tỉnh, thành, ngành, tham gia thi đấu theo 2 nhóm tuổi: dưới 16 tuổi và từ 17 đến 20 tuổi. Giải tổ chức 4 nội dung tranh tài gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đôi nam và đôi nữ. Với vai trò chủ nhà, nhưng Cần Thơ chỉ cử 5 VĐV thi đấu 2 nội dung: đôi nữ và đội tuyển nữ, do chưa xây dựng được lực lượng nam. Theo HLV Nguyễn Thị Ngọc Anh của Cầu mây Cần Thơ, ngay trước giờ khai mạc, các VĐV thi đấu nội dung đôi nữ bị chấn thương, sớm rời khỏi cuộc thi. Đó là điều đáng tiếc bởi nội dung đôi nữ là thế mạnh của Cần Thơ. Tuy nhiên, bù lại, các VĐV đội tuyển nữ thi đấu xuất sắc đoạt HCV. Đây là các VĐV trẻ của đội Cần Thơ, phải cạnh tranh với các "đàn chị" đến từ những đơn vị mạnh trên toàn quốc như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Công an.

 Các VĐV Cầu mây Cần Thơ trong niềm vui chiến thắng.

Mặc dù chỉ mới xây dựng lực lượng Cầu mây khoảng 3 năm nay, nhưng Cần Thơ đều đưa VĐV thi đấu các giải cấp quốc gia, tập trung vào nội dung đồng đội nữ với nòng cốt là các VĐV trẻ. Hiện tại, bộ môn Cầu mây Cần Thơ chỉ có 1 HLV phụ trách đội năng khiếu (4 VĐV) và đội trẻ (5 VĐV). Việc xây dựng lực lượng nam đang gặp khó khăn, bởi Cầu mây là môn thể thao mới, không nằm trong kế hoạch đào tạo trọng điểm của thể thao Cần Thơ. HLV Ngọc Anh cho biết, kể từ khi thành lập bộ môn đến nay, Cầu mây chỉ có 1 đợt tuyển sinh VĐV năng khiếu vào năm 2015, với 3 VĐV.

Tuy lực lượng còn mỏng, nhưng các VĐV Cầu mây Cần Thơ luôn nỗ lực trong các cuộc tranh tài. Tại giải vô địch Cầu mây trẻ toàn quốc 2015, Cần Thơ đã đoạt HCV nội dung đôi nữ và HCB đội tuyển nữ. Các VĐV của đội trẻ cũng tạo được dấu ấn khi giành chiếc HCĐ đầu tiên ở Giải vô địch Cầu mây toàn quốc 2015. Đầu năm nay, các nữ VĐV cũng đã giành được HCĐ ở Giải Cầu mây tranh Cúp truyền hình toàn quốc năm 2016.

So với các đơn vị có phong trào Cầu mây phát triển mạnh như Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ còn phải làm việc cật lực hơn nữa để xây dựng lực lượng. Tuy nhiên, so với các đơn vị ở khu vực ĐBSCL, Cần Thơ có điều kiện thuận lợi hơn với cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện được trang bị đầy đủ, đặc biệt là chế độ dành cho VĐV luôn được đảm bảo. Vấn đề còn lại cũng là nỗi trăn trở của các nhà làm chuyên môn là nguồn tuyển chọn. HLV Ngọc Anh chia sẻ: "Đối với Cầu mây, để thi đấu có thành tích, VĐV tập luyện ít nhất từ 3 năm trở lên. Thời gian qua, các VĐV Cầu mây của Cần Thơ thi đấu các giải quốc gia đều đoạt huy chương. Kết quả này cho thấy các VĐV có nền tảng và tiến bộ nhanh. Tuy nhiên, để Cầu mây Cần Thơ đạt thành tích tốt hơn nữa, thì phải xây dựng được lực lượng đông đảo và phát triển phong trào rộng khắp".

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết