08/02/2014 - 11:20

Bóng đá trẻ Cần Thơ với kế hoạch đầu năm mới

Trong cuộc họp mới đây, ông Phạm Văn Luận – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) TP Cần Thơ, đã yêu cầu bộ môn bóng đá của Trung tâm TDTT TP Cần Thơ phải đào tạo ra những cầu thủ trẻ có tài năng và quan trọng là có tinh thần trung thực, cao thượng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã và đang bị tác động tiêu cực bởi kinh tế thị trường mà hậu quả là nhiều cầu thủ không còn thi đấu vì “màu cờ sắc áo”, việc chú trọng rèn luyện đạo đức cầu thủ trẻ của Cần Thơ cần được chú trọng. Bởi theo ông Phạm Văn Luận, đào tạo cầu thủ là một quá trình dài, đầy khó khăn, phải qua sàng lọc kỹ lưỡng mới có thể đi đến thành công.

Các cầu thủ trẻ của đội U-21 Cần Thơ tập luyện.  

Cần nhắc lại rằng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ đã nhiều năm qua không đạt hiệu quả do có sự phân chia các tuyến với 2 đơn vị phụ trách là Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT (PTNK) Cần Thơ và CLB bóng đá XSKT Cần Thơ. Đến khoảng đầu quý III-2013, các đội bóng đá trẻ của Cần Thơ mới được hợp nhất lại một “mối” do Trung tâm TDTT Cần Thơ quản lý. Dù công việc còn bộn bề ở buổi đầu thành lập với bao khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, nhưng bộ môn bóng đá của Trung tâm TDTT Cần Thơ đã từng bước ổn định hoạt động. Theo ông Trương Hữu Nh㠖 Trưởng phòng Đào tạo Bóng đá của Trung tâm TDTT Cần Thơ, để công tác đào tạo được thuận lợi, bộ môn bóng đá đã đề xuất tăng cường số cầu thủ của 2 nhóm U-15 và U-17. Lứa vận động viên U-13 trở xuống, bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành xây dựng các CLB trọng điểm ở một số quận, huyện trong và ngoài thành phố. Kế hoạch tuyển chọn dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm học sinh nghỉ hè, qua đó sau thời gian kiểm tra những em không đạt sẽ trở lại nhà trường, tránh ảnh hưởng quá trình học tập của các em.

Thời gian qua, ban huấn luyện đã kiểm tra và tuyển chọn 40 em lứa U-15 và U-17 từ các quận, huyện, dự kiến sẽ được tập trung ngay sau Tết Nguyên đán này. Những vận động viên U-15 và U-17 hiện tại (do Trường PTNK Cần Thơ chuyển qua) không đủ năng lực để đáp ứng đào tạo chuyên nghiệp được đề xuất chuyển sang phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng. Tuy nhiên, về vấn đề này, ông Phạm Văn Luận cho rằng những vận động viên không đạt yêu cầu thì không tập trung nữa, mà chỉ tạo điều kiện cho các em tiếp tục học văn hóa tại Trường PTNK. Các cầu thủ tuyến U-15 và U-17 phải có năng khiếu, năng lực giỏi mới được gọi tập trung, đảm bảo đào tạo đạt hiệu quả.

Vấn đề khó khăn là chỗ ở cho các cầu thủ năng khiếu mới được tuyển chọn. Hiện tại, các cầu thủ đội U-17, U-19 và U-21 vẫn còn ở tạm ký túc xá và nhà tập thể của Trường PTNK và CLB XSKT Cần Thơ. Giải quyết vấn đề này, ông Phạm Văn Luận đề nghị trước mắt, 40 em được gọi tập trung sẽ ở tạm tại Trung tâm TDTT. Về lâu dài, khi khán đài A được đưa vào sử dụng sẽ làm nơi đặt trụ sở của Trung tâm TDTT, lúc đó có thể giải quyết được nơi ở cho các vận động viên.

Song song với việc dần ổn định hệ thống đào tạo, trong năm 2014 này, các tuyến đội bóng đá trẻ Cần Thơ cũng được đăng ký tham dự 3 giải trẻ quốc gia là U-21, U-19 và U-17 nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Cần Thơ dự kiến tổ chức các giải U-18 toàn thành, giải vô địch truyền thống… qua đó có thể phát hiện những nhân tố mới, nổi trội để tuyển chọn bổ sung các tuyến.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết