14/01/2015 - 21:05

Bình ổn giá cả, thúc đẩy cầu

Tháng 12-2014, cùng với thông tin giá xăng dầu hạ nhiệt, chỉ số giá tiêu dùng cả nước ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây và chỉ tăng 2% so với tháng 12-2013. Tuy nhiên, ở những thời điểm giá xăng dầu tăng, hàng loạt các mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng giá. Nhưng hiện nay, giá cả nhiều mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa tiếp nối đà giảm giá theo giá xăng dầu. Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, người tiêu dùng đang trông chờ vào động thái điều chỉnh giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ để yên tâm mua sắm Tết. Song song đó, ngành chức năng cũng quyết liệt thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu…

Giá xăng dầu giảm, người tiêu dùng kỳ vọng các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu sẽ có bước điều chỉnh phù hợp. Trong ảnh: Khách hàng đổ xăng tại Cửa hàng Xăng dầu số 35, góc ngã ba đường 30 Tháng 4 – Trần Văn Hoài.
 

Ngay từ những ngày đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP “Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là thực hiện chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, triển khai các giải pháp phát triển thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả… Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính, ngân sách nhà nước năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết diễn ra bình thường. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, kiểm soát giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục phải đăng ký giá và các mặt hàng quan trọng.

Cùng với những giải pháp quyết liệt để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì đà tăng trưởng, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 13-8-2014 về “Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2014 và dịp Tết Nguyên đán năm 2015”. Chương trình bình ổn giá của TP Cần Thơ tăng lên 8 tháng (từ tháng 8-2014 đến tháng 3-2015) thay vì chỉ tập trung cho những tháng Tết đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đến nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân trong giai đoạn kinh tế phục hồi song tổng cầu tăng chậm. Nhóm hàng bình ổn giá chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm như gạo thường, gạo thơm sản xuất trong nước, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến, rau củ quả. Riêng thời gian tham gia bình ổn trong dịp Tết tính từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2015 với số lượng hàng hóa tham gia bình ổn trong dịp Tết tăng bình quân khoảng 20% so với tháng thường trong năm.

Ngân sách thành phố sẽ tham gia hỗ trợ khi cần thiết, trong trường hợp có mặt hàng bình ổn biến động, khan hiếm thực sự không có mặt hàng nào thay thế. Cùng với việc thực hiện Chương trình bình ổn, công tác quản lý thị trường hàng hóa Tết sẽ được tăng cường hơn nữa để tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Văn Sanh, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, từ tháng 11, Chi cục Quản lý thị trường đã có Kế hoạch “Kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn TP Cần Thơ”. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra, xử lý xoay quanh các hành vi vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá… Đồng thời, tập trung xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại về kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; về giá, niêm yết giá hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Các vấn đề về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh cũng được chú trọng.

Với kỳ vọng bình ổn giá cả, thúc đẩy tổng cầu, TP Cần Thơ đang tập trung triển khai hiệu quả và chất lượng Chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết. Đón tín hiệu vui khi giá xăng dầu đã giảm đáng kể, người tiêu dùng lại mong đợi giá các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu giảm sâu như kỳ vọng. Về phía các doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở cân đối các yếu tố đầu vào và đầu ra. Trong đó, giá nhiên liệu chiếm một phần quan trọng trong các yếu tố đầu vào và có tác động dây chuyền đến các ngành sản xuất, kinh doanh, vận tải hàng hóa…. Một khi giá cả các sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ được ghi nhận giảm hoặc cân đối phù hợp với diễn biến thị trường thì người tiêu dùng mới yên tâm mua sắm trong dịp Tết sắp tới thay vì “thắt lưng buộc bụng” như những năm trước. Khi sức mua tăng cũng góp phần giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển trong năm mới 2015.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết