28/03/2008 - 23:41

Bệnh tay chân miệng, tiêu chảy tăng nhanh

(CT)- Bác sĩ Phạm Thị Chinh, Trưởng khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết: Những tháng đầu năm 2008, một số bệnh truyền nhiễm như: bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, thủy đậu, quai bị... tăng nhanh. Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tính từ đầu năm 2008 đến 11-3-2008 có 185 ca tay chân miệng. Trong đó ở thành phố Cần Thơ là 114 ca, so với cùng kỳ năm 2007 tăng 107 ca. Ngoài ra bệnh tiêu chảy cũng tăng mạnh, chiếm hơn 2/3 số bệnh nhân trong khoa Truyền nhiễm. Các bệnh như quai bị, thủy đậu có tăng nhưng ít hơn. Bệnh thủy đậu, theo ghi nhận có 10 ca (tính từ đầu năm 2008 đến 11-3-2008). Trong đó riêng thành phố Cần Thơ là 7 ca (cùng kỳ năm 2007 không ghi nhận ca thủy đậu nào nhập viện).

Tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, số người bị bệnh thủy đậu khá cao trong 2 tháng đầu năm 2008, tại phòng khám có 174 ca; nội trú là 126 ca (tính đến ngày 21-3).

Bác sĩ Phạm Thị Chinh khuyến cáo: bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, thủy đậu, quai bị là các bệnh truyền nhiễm, rất dễ lây. Hiện nay, bệnh thủy đậu, quai bị có vắc-xin nên cách phòng ngừa tốt nhất là đi tiêm ngừa vắc-xin. Đối với bệnh tay chân miệng và tiêu chảy, người dân cần chú ý vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn, giữ sạch đồ chơi (đối với trẻ nhỏ), xử lý tốt chất thải, phân, rác…

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết