03/10/2010 - 09:12

BẾN TRE: Gần 100 hộ dân bị nước lũ đe dọa nhưng chưa có nơi di dời

Tại ba xã Giao Hòa (Châu Thành) và Long Hòa, Long Định (Bình Đại) có gần 100 hộ dân sống dọc hai bờ kênh Giao Hòa – An Hóa bị nước lũ đe dọa nhưng chưa có nơi di dời. Hàng năm, nhất là vào mùa mưa, triều cường dâng cao, tình trạng sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng, có những nơi sâu vào 15 – 20 m đất bị sạt lở xuống sông.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hà, cán bộ kinh tế - kế hoạch xã Long Định, nguyên nhân là do quỹ đất công của địa phương hạn chế, dự án tái định cư chưa được triển khai, người dân chờ nhà nước xây kè chống sạt lở.

UBND xã Long Định cho biết: Nếu bà con có đất và tự di dời thì xã sẽ hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, đa số bà con đều không có đất riêng và đang trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước để được tái định cư...

HƯNG THỊNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết