Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của bóng đá phố núi đã từng nhiều lần nâng cúp vô địch quốc gia với đội Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chưa bao giờ thấy ông sung sướng như khi ôm chiếc cúp giao hữu quốc tế của lứa cầu thủ trẻ vừa đăng quang ở Cần Thơ. Bầu Đức rất hãnh diện và tự hào với chức vô địch đầu đời của U-19 Hoàng Anh Gia Lai sau hơn 7 năm ăn, tập đá bóng. Đây cũng là lần thứ 4, các học trò HLV Guillaume vào đến trận chung kết sau ba lần lỡ hẹn và đặc biệt trận thắng thuyết phục U-21 Thái Lan ba bàn không gỡ làm ông chủ đầu tư rất đỗi tự hào.

Bầu Đức sung sướng với chức vô địch.
Bầu Đức tâm sự, cứ mỗi lần lứa U-19 thắng Thái Lan, bất kể giải đấu nào, ông đều rất hạnh phúc và dần xóa đi cảm giác nuối tiếc lẫn ấm ức, khi các thời đội tuyển Việt Nam luôn bị bóng đá Thái qua mặt. Ít người biết việc bầu Đức bỏ tiền ra xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng bắt nguồn từ nỗi đau đứng sau người Thái ở nhiều trận gặp nhau tại SEA Games, AFF Cup. Thậm chí, mãi sau này ông mới tiết lộ rằng hơn 10 năm trước, ông quyết mua Kiatisak và những ngôi sao của Thái Lan chỉ để cho bóng đá Thái
yếu đi trong khi Hoàng Anh Gia Lai thì mạnh lên. Bầu Đức luôn ấp ủ một ngày nào đó bóng đá Việt Nam sẽ thắng người Thái và mới đây, ông đã phần nào được an ủi bằng chức vô địch của U-19 Hoàng Anh Gia Lai sau khi qua mặt lứa U-21 của làng bóng Thái.
Thế nhưng, chiến tích lớn nhất của bầu Đức vẫn là việc đào tạo một lứa cầu thủ trẻ mà những cái tên như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Tùng, Hồng Duy
đã chiếm trọn cảm tình của người yêu bóng đá. Họ chơi bóng với một niềm đam mê mãnh liệt và cách ứng xử có văn hóa cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Bóng đá Việt Nam chưa từng có một tập thể trẻ trung nào lại gây ra những cơn sốt ngọt ngào trong lòng giới hâm mộ đến thế, từ các giải giao hữu cho đến nhiều trận ở giải chính thức dù thắng hay thua vẫn để lại dấu ấn Fair Play hiếm có.
Thành quả của U-19 Hoàng Anh Gia Lai là một con đường đi căn cơ của riêng bầu Đức trên tư thế của một nhà đầu tư có tiền, có tài và có tâm với bóng đá nước nhà. Chức vô địch đầu tiên của lứa cầu thủ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, khát khao của bầu Đức và hy vọng từ thành công của ông sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam.
Bài, ảnh: SONG HUY