07/09/2010 - 09:33

Hà Nội

Bắt tạm giam một lái xe tắc xi chống người thi hành công vụ

Ngày 6-9, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa- Hà Nội cho biết, Công an phường hiện đang tạm bắt giữ tên Nguyễn Đức Vui (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại Trúc Nội, Xuân Phúc Ân Thi- Hưng Yên)- lái xe tắc xi Hãng Mê Linh về vi phạm luật giao thông đường bộ và chống đối người thi hành công vụ tối 5-9. Hiện Trung úy Quách Anh Tuấn- người bị tên Vui lái xe đâm thẳng vào người đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5-9, khi lái xe Nguyễn Đức Vui điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30H-7397 đi từ hướng hầm đường bộ Kim Liên lên thì quay đầu xe, ngay ở chỗ có biển cấm xe ô tô được phép quay đầu. Lúc đó, Trung úy Quách Anh Tuấn và Thiếu úy Lại Đức Vinh thuộc Tổ Cảnh sát giao thông số 3 đang làm nhiệm vụ đã phát hiện lái xe 30H-7397 vi phạm. Trung úy Tuấn đã ra hiệu lệnh dừng xe và lái xe đã đi rất chậm có dấu hiệu chấp hành, nhưng thật bất ngờ khi chỉ cách chỗ Trung úy Tuấn khoảng 1m- 1,5m, lái xe tăng tốc đâm thẳng vào người Trung úy Tuấn, làm viên Trung úy bị hất lên nắp ca pô, một tay bám cần gạt nước, một tay bám gương xe, người thì lê lết dưới đất. Vui lái xe tăng tốc bỏ chạy vào đường cấm, kéo lê Trung úy Tuấn đến 300m mới dừng lại khi người dân ép xe ô tô của Vui. Ngay sau đó, người dân đã đưa Trung úy Tuấn bị ngất vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và ngày 6-9 chuyển Trung úy Tuấn lên Bệnh viện 198. Vui mở cửa xe bỏ chạy và đã bị Công an phường Phương Liên bắt giữ. Tại cơ quan công an, tên Vui đã thú nhận toàn bộ hành vi vi phạm khi cố tình lao xe ô tô vào Trung úy Tuấn, khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng.

P.A (TTXVN)

Chia sẻ bài viết