Ngày 2-4-2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp số 689/Ctr-SVHTTDL-SGDĐT về công tác giáo dục truyền thống và hoạt động văn hóa, thể thao trường học giai đoạn 2013-2015. Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (TDTT), các giải thể thao; sử dụng, khai thác cơ sở vật chất, nhà thi đấu, nhà tập đa năng ở các trường học làm dịch vụ ngoài giờ để tăng thêm kinh phí; phát triển môn võ Vovinam trong trường học; vận động xã hội hóa trong hoạt động của các CLB TDTT
Tuy nhiên, hơn 2 năm thực hiện chương trình, nhiều việc cho thấy sự phối hợp của 2 bên còn thiếu chặt chẽ, chưa tìm được tiếng nói chung.
 |
|
Các VĐV thi đấu môn cầu lông tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Phong Điền năm học 2014- 2015. |
Mới đây, CLB Judo Trường THCS Lê Bình, quận Cái Răng phải “đóng cửa” sau hơn 17 năm hoạt động. Theo đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Cái Răng, nguyên nhân khiến CLB không thể tiếp tục hoạt động là do Phòng Giáo dục quận Cái Răng không chấp nhận cho CLB tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất của trường vì môn võ thuật này không nằm trong các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016. Lý do này cũng được lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Cái Răng xác nhận. Cả 2 bên không tìm được tiếng nói chung để duy trì hoạt động CLB, thì thiệt thòi nhất có lẽ là các võ sinh phải “tan đàn xẻ nghé”, Judo của quận Cái Răng xem như thoái trào vì đây là CLB Judo duy nhất của quận.
Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012, TP Cần Thơ xây mới khoảng 20 nhà thi đấu tại các trường học ở 9 quận, huyện của thành phố. Mục đích của việc đầu tư xây dựng này là sau Hội khỏe Phù Đổng, dành cho hoạt động TDTT của học sinh, tạo sân chơi để phát triển thể thao học đường. Nhưng hiện nay, nhiều Nhà thi đấu xuống cấp trầm trọng, thậm chí thường xuyên đóng cửa... Theo báo cáo hoạt động TDTT của nhiều quận, huyện, trung bình mỗi năm các địa phương này tổ chức từ 10 đến 20 giải thể thao và điểm thi đấu là... các bãi đất trống, hoặc tại sân của trụ sở các cơ quan ban, ngành. Nhiều cán bộ quản lý thể thao ở các quận, huyện than rằng không có sân bãi tập luyện thể thao, trong khi đó ở mỗi quận, huyện đều có từ 1 đến 3 Nhà thi đấu đa năng chưa được sử dụng hết công năng.
Trong cuộc họp tổng kết kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác TDTT trường học 2013-2014, giữa Sở VH,TT&DL và Sở GD - ĐT hồi đầu tháng 3 vừa qua, đại diện Sở GD-ĐT cho rằng lực lượng thi đấu Hội khỏe Phù Đổng các cấp là học sinh ở các trường học, nhưng nhiều năm qua khi thành lập Hội đồng tuyển chọn, đào thải VĐV năng khiếu lại không có sự tham gia của Sở GD-ĐT. Ngoài ra, quá trình làm thủ tục chuyển trường cho học sinh được tuyển chọn và VĐV bị đào thải từ Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT nhập nhằng, khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc...
Nếu những vấn đề khúc mắc thời gian qua không sớm được tháo gỡ thì chưa biết đến khi nào ngành thể thao và giáo dục mới thực hiện mục tiêu phát triển thể thao học đường, trong khi Chương trình phối hợp số 689/Ctr-SVHTTDL-SGDĐT chỉ trong giai đoạn 2013-2015.
Bài, ảnh: An Chi