09/07/2008 - 21:56

Vòng 20 Giải hạng Nhất Quốc gia 2008, ngày 11 - 7

Bảng xếp hạng gay cấn cả hai đầu

SHS Tiền Giang (phải) thi đấu quyết liệt, nhưng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Ảnh: DƯƠNG THU

Sau 19 vòng đấu, cơ hội giành vé thăng hạng chuyên nghiệp vẫn rộng mở với 4 đội tốp đầu là: Cao su Đồng Tháp, T& T Hà Nội, QK 4 và Hancofood Cần Thơ - chỉ hơn kém nhau trong vòng 6 điểm. Trong khi đó, ở tốp cuối bảng, ngoại trừ Quân khu 7 gần như đã đặt một chân xuống hạng, chiếc vé xuống hạng còn lại lơ lửng trên đầu 4 đội bóng SHS Tiền Giang, Quân khu 5, GTC Tây Ninh và Quảng Ngãi - chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

QUÂN KHU 4 - HANCOFOOD CẦN THƠ, SÂN QUÂN KHU 4, 15 GIỜ 30

Khí thế của các cầu thủ Hancofood (H.CT) đang lên rất cao sau trận đại thắng 4 - 0 trước Quân khu 5. Đội bóng đất Tây Đô càng quyết tâm thắng Quân khu 4 (QK4) để giành vị trí thứ 3. H.CT hiện chỉ kém 2 điểm so với QK4. Hiện H.CT có lực lượng mạnh nhất trong đó bộ đôi tiền đạo người Brazil Paulo Henrique và Das Silva đang có phong độ tốt. Hậu vệ chủ chốt Hữu Nghĩa nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương đầu gối. HLV Trương Hữu Nhã cho biết:”H.CT sẽ chơi phòng ngự phản công với mục tiêu ít nhất giành 1 điểm trước QK4".

QK4 vừa bị “mất lửa” do thất thủ 0 - 2 trước đội SHS Tiền Giang ở nhóm chót bảng. Dù có hàng tấn công mạnh nhất sau 19 vòng đấu (ghi 36 bàn thắng), nhưng dường như các tiền đạo của QK4 chưa lấy lại được cảm giác săn bàn sau thời gian nghỉ khá dài. Trận gặp SHS Tiền Giang, riêng tiền đạo Lazaro của QK4 đã có hai tình huống một mình một bóng đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng vẫn sút ra ngoài. Nhưng mỗi khi được chơi trên sân nhà, QK4 thường thi đấu “bùng nổ”, từng thắng đậm đội đầu bảng Cao su Đồng Tháp 4-2.

Dự đoán: Hòa.

ĐỒNG NAI BERJAYA- T&T HÀ NỘI, SÂN ĐỒNG NAI, 15 GIỜ 30

T&T Hà Nội đang chiếm ưu thế trong việc giành một trong hai chiếc vé chính thức thăng hạng khi tạm xếp thứ 2 với 37 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Cao su Đồng Tháp. T&T Hà Nội phong độ đang ổn định, lại vừa đánh bại GTC Tây Ninh 2-0 trên sân của đối phương. Tấn công là thế mạnh của đội bóng Thủ đô Hà Nội với 34 bàn thắng/19 trận. Người hâm mộ T&T Hà Nội vẫn lo lắng vì đội bóng này thường chơi mất tập trung trên sân nhà, từng “cầm vàng rồi để vàng rơi”, thêm nữa thủ môn số một Dương Hồng Sơn chưa bình phục chấn thương...

Đồng Nai Berjaya (ĐN.B) tạm xếp thứ 8 với 24 điểm nên hầu như không còn hy vọng thăng hạng. Dù vậy, đây là đội bóng có thực lực, khi tâm lý thoải mái, ĐN.B vẫn là đối thủ “khó chịu”. Trận đấu vừa qua, ĐN.B đã thắng Than Quảng Ninh 2-1 một cách thuyết phục. Các đội bóng mạnh “ngán” ĐN.B bởi đội này chơi phòng ngự chặt chẽ.

QUÂN KHU 5 - SHS TIỀN GIANG, SÂN QUÂN KHU 5, 15 GIỜ 30

Đây được xem là “trận chung kết ngược” giữa hai đội bóng đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Quân khu 5 (QK5) hiện đứng thứ 11 với 19 điểm, nhưng chỉ hơn 1 điểm so với đội áp chót SHS Tiền Giang (SHS. TG). Đội nào cũng quyết thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này để có cơ hội “thoát hiểm”.

QK5 hiện chơi rời rạc, phòng ngự lỏng lẻo. Gặp SHS.TG tinh thần đang hưng phấn sau khi hạ QK4 2-0 trên sân nhà vừa qua cũng là bất lợi. Hy vọng của SHS.TG hiện đặt vào Salatiel - cựu tiền đạo của CLB Becamex Bình Dương, đột biến của tiền đạo Trí Trọng.

Dự đoán: SHS Tiền Giang thắng.

Các trận còn lại: Than Quảng Ninh - GTC Tây Ninh; Huda Huế - Thạch Bích Quảng Ngãi; Quân khu 7 - Cao su Đồng Tháp; An Đô An Giang - Xi măng Vinakansai Ninh Bình.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết