01/11/2014 - 16:58

Bán thận nuôi thân

Vết sẹo dài khoảng 18 cm nằm phía bên trái mạng sườn của Chhay, 18 tuổi, giống như một bài học nhớ đời về một ca phẫu thuật mà anh hy vọng sẽ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất nhưng cuối cùng đã đẩy một chàng thanh niên khỏe mạnh vào sự tủi hổ, gánh lấy những hậu quả nặng nề về sức khỏe.

Cách đây 2 năm, chỉ với một cái gật đầu, Chhay đã được đưa từ một căn nhà ọp ẹp ở vùng ngoại ô Thủ đô Phnom Penh của Campuchia tới một bệnh viện xa hoa bậc nhất thuộc trung tâm du lịch chữa bệnh tại nước láng giềng Thái Lan, và chàng thanh niên này đã bán đi quả thận quý giá của mình với giá chỉ 3.000 USD trong khi người môi giới “bỏ túi” 10.000 USD cho mỗi quả thận.

Vết sẹo bán thận còn lưu lại bên mạng sườn của Chhay. Ảnh: AFP 

Tại căn nhà xập xệ với 10 nhân khẩu, Chhay cho biết một người hàng xóm đã đến thuyết phục anh cùng với 2 người anh em khác - tất cả thuộc cộng đồng Hồi giáo Chăm nghèo khó - bán thận cho những người Campuchia giàu có đang trong quá trình chạy thận nhân tạo duy trì sự sống. “Bà ấy nói rằng em nghèo đói, em không có tiền, nếu em bán thận, em có thể trả hết số nợ của em. Em muốn nói với những người khác rằng đừng bán thận như em. Em thấy hối hận lắm. Em không thể lao động nặng nhọc được nữa, ngay cả việc đi bộ cũng khiến em rất mệt” – Chhay nói trong nước mắt.

Buôn người được xem là một vấn nạn tại Campuchia cùng với nhiều vụ buôn bán phụ nữ cho các ổ mại dâm, cưỡng bức lao động. Đây là vụ buôn bán nội tạng đầu tiên bị phát hiện. Phó cảnh sát trưởng Phnom Penh Prum Sonthor cho biết, ngoài trường hợp của Chhay, có ít nhất 2 người Campuchia khác đã tới Thái Lan bán thận.

Tình trạng khan hiếm nội tạng phục vụ hoạt động cấy ghép đã khiến thị trường chợ đen buôn bán tạng người trên toàn cầu luôn sôi động từ nhiều năm qua, trong đó thận được xem là một nguồn mang đến một “món hờ” không nhỏ cho các tay đầu nậu. Chỉ tính riêng ở Thái Lan, đã có 4.321 người nằm trong danh sách chờ ghép tạng. Trung tâm hiến tạng Chữ thập đỏ Thái Lan (ODC) cho biết số thận của người đã qua đời hiến tặng chỉ chiếm một nửa trong số 581 ca cấy ghép thận hồi năm ngoái.

Do lo ngại trước nạn buôn bán nội tạng trái phép, ODC hồi tháng 4 vừa qua đã triển khai dự án thí điểm, trong đó yêu cầu các bệnh viện phải cung cấp thông tin chi tiết về những người hiến tạng đang còn sống. Dù các quy định về trao hiến nội tạng ngày càng được tăng cường, các nhà chức trách vẫn lo ngại sự bùng nổ của ngành du lịch chữa bệnh ở Thái Lan vốn rất nổi tiếng với chất lượng cao nhưng chi phí lại thấp có thể làm gia tăng mạng lưới tội phạm chuyên kiếm tiền ở những người lâm cảnh túng quẫn. Do đó, giới chuyên gia đã kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế nhằm đối phó với vấn nạn này. “Nếu các nước không làm gì trước vấn đề này, hậu quả cho cả người hiến và người nhận thận sẽ vô cùng kinh khủng. Họ có thể sẽ phải đối mặt với các hậu quả nặng nề về sức khỏe” – chuyên gia Ana Manzano tại Đại học Leeds (Anh) cảnh báo, đồng thời kêu gọi giới bác sĩ phẫu thuật nâng cao y đức của mình, tránh vì lợi trước mắt mà đánh mất lương tâm.

TRÍ VĂN (Theo AFP)

TRÍ VĂN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết