24/03/2026 - 20:55

Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 

(CTO) -  Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của nước ta ước đạt trên 7,09 triệu ha, sản lượng ước đạt 43,55 triệu tấn, trong đó lượng lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu khoảng 15,46 triệu tấn, tương đương 7,73 triệu tấn gạo.

Ngày 24-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp UBND TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026.  Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… dự hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng về sản lượng và góp phần quan trọng vào việc tiêu thụ lúa gạo hàng hóa. Cơ cấu sản phẩm gạo xuất khẩu chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng gạo chất lượng cao. Thị trường được mở rộng, từng bước thâm nhập các thị trường khó tính. Tuy vậy, xuất khẩu gạo đang đối mặt với nhiều khó khăn; tình hình xung đột tại Trung Đông đang làm tăng các chi phí, xuất khẩu gạo nước ta chịu áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu gạo và sự gia tăng rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu… Đến hết ngày 15-3-2026, xuất khẩu gạo của nước ta đạt khoảng 1,74 triệu tấn, kim ngạch đạt khoảng 826,2 triệu USD, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 477,6 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 2,3% về lượng, giảm 8,7% về trị giá, giá gạo xuất khẩu bình quân giảm 10,7%. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, kế đến là Trung Quốc, Ghana… Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của nước ta ước đạt trên 7,09 triệu ha, sản lượng ước đạt 43,55 triệu tấn, trong đó lượng lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu khoảng 15,46 triệu tấn, tương đương 7,73 triệu tấn gạo.

Để thúc đẩy xuất khẩu gạo và giúp nông dân thuận lợi trong tiêu thụ lúa gạo, tại hội nghị nhiều đại biểu kiến nghị Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương cần tăng cường điều hành xuất khẩu gạo theo hướng linh hoạt, gắn với nhịp cung lúa gạo trong nước và tín hiệu thị trường quốc tế. Quan tâm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho nông dân, doanh nghiệp và các địa phương, nhất là hỗ trợ giảm chi phí logistics, tín dụng, thực hiện mua tạm trữ lúa gạo khi giá thấp; thúc đẩy mở rộng và đa dạng thị trường xuất khẩu gạo…


Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh với vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL và hệ thống logistics đang ngày càng hoàn thiện, TP Cần Thơ không chỉ là nơi sản xuất mà còn là đầu mối thu gom, chế biến, phân phối lúa gạo chủ lực của cả vùng ra thị trường quốc tế. Cần Thơ xác định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nông dân, các bên có liên quan để thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao. Cần Thơ luôn chào đón tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến xây dựng nhà máy chế biến sâu, cũng như trung tâm logistics hiện đại...

 Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, các địa phương, doanh nghiệp cần quan tâm tận dụng tốt các cơ hội và lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Tiếp tục quan tâm rà soát, tháo gỡ và thúc đẩy thực hiện tốt Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đến năm 2030. Các đơn vị, doanh nghiệp cần đoàn kết, thực hiện tốt chiến lược xuất khẩu và có giải pháp đảm bảo tốt vùng nguyên liệu, giữ giá, xây dựng thương hiệu, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm…

Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu gạo và sản phẩm đặc sản ĐBSCL tại hội nghị.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết