09/03/2008 - 10:01

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên:

Bạc Liêu quan tâm hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ngày 8-3.

Tại đây, Đoàn đã nghe báo cáo về tình hình phát triển, kinh tế của địa phương trong thời gian vừa qua, nhất là tình hình những tháng đầu năm 2008, những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án trọng điểm của địa phương và Trung ương trên địa bàn; công tác triển khai thực hiện Luật ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách Trung ương, địa phương, thực hiện Luật đất đai...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu trong quá trình xây dựng và phát triển, đưa thu nhập đầu người từ 2,7 triệu đồng lên gần 13 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2007 giảm còn 12%. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Quốc hội, Chính phủ đã xác định phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc ít người, riêng đối với Bạc Liêu là quan tâm hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ là tâm điểm, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là khi Bạc Liêu có lợi thế về nguồn lợi tài nguyên biển, đất đai màu mỡ, là điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Bạc Liêu đề ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tốc độ phát triển kinh tế, xã hội trên từng lĩnh vực. Tỉnh cần thực hiện tích cực hơn chính sách nhà nước, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; thực hiện và giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn viện trợ, vốn trái phiếu Chính phủ; tiếp tục nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đào tạo giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện, duy trì cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xóa tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng...

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đến viếng đền thờ Bác Hồ tại huyện Vĩnh Lợi; thăm gia đình chính sách, hộ nghèo, tham quan mô hình sản xuất cá sấu, thăm trường dân tộc nội trú... ở 2 huyện Phước Long và Hòa Bình.n


HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết