24/05/2009 - 08:59

Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng, đánh chết người

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bạc Liêu, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tòng, sinh năm 1977; Đặng Hoàng Huy, SN 1991; Đặng Hoàng Anh, SN 1981; Trần Quốc Khải, SN 1987; Lý Văn Tâm, SN 1990; Dương Thành Bổn, SN 1990 (cùng ngụ ấp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Trương Nhật Minh (SN 1991, phường 8, thị xã Bạc Liêu) cùng với bạn là Nguyễn Minh Nhật (SN 1991, phường 7, thị xã Bạc Liêu) đến chơi tại nhà Toàn (xã Châu Hưng A). Sau đó Toàn, Minh, Nhật và Nghĩa đến quán của Nguyễn Thanh Tòng nhậu. Trong lúc cả nhóm nhậu có sự cãi nhau với Tòng, cả nhóm bỏ về nhà Toàn nhậu tiếp. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 14-5-2009, Minh và Nhật ra về thì bị thì bị Tòng, Huy, Anh, Khải, Tâm, Bổn chặn đánh. Minh và Nhật bỏ chạy nhưng Nhật bị Tâm, Bổn đuổi theo đánh ngã xuống ao. Chưa hả tức, Bổn, Anh lượm đất đá chọi xuống ao chỗ Nhật té. Sau khi nhóm của Tòng bỏ đi, Minh quay lại tìm Nhật không thấy cứ tưởng Nhật trốn nơi khác. Đến sáng ngày 15-5, Minh báo tin cho gia đình Nhật đến khu vực xảy ra vụ việc để tìm, thì phát hiện xác Nhật nằm chết dưới ao.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Minh Nhật.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết