25/05/2010 - 10:15


TIẾN TỚI WORLD CUP 2010

Argentina đưa những "ông già" ra trận

Tiền vệ Veron (ảnh, phải) đã già!.
Ảnh: Reuters

HLV Diego Maradona gây sốc khi triệu tập tiền đạo Palermo và tiền vệ Veron vào danh sách 23 tuyển thủ Argentina chuẩn bị dự World Cup 2010. Tiền đạo Palermo năm nay đã 37 tuổi đang khoác áo CLB Boca Juniors ở Giải VĐQG Argentina. 10 năm qua anh không còn được khoác áo đội tuyển quốc gia xứ sở tango sau khi sút hỏng 3 quả phạt đền trong một trận đấu của đội tuyển quốc gia ở giải Copa America 1999. Palermo được chọn lần này có lẽ vì từng là “thần tài” của HLV Maradona khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội tuyển Argentina trước Peru ở giai đoạn quyết định vòng loại World Cup 2010. Trong tay HLV Maradona đã có năm tay săn bàn hàng đầu thế giới là Lionel Messi, Diego Milito, Gonzalo Higuain, Carlos Tevez và Sergio Aguero. Nếu không có Palermo, Argentina sẽ có thể gọi thêm một cầu thủ bổ sung cho hàng tiền vệ hoặc hậu vệ trong số những nhân tố trẻ tài năng như: Lavezzi, Coloccinu, Datolo - đó mới là điều rất cần thiết!

Sự có mặt của Veron - 35 tuổi, đảm nhận vị trí dẫn dắt lối chơi khiến người hâm mộ Argentina càng phập phồng hơn. Đành rằng Veron sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu trở về thi đấu với phong độ tỏa sáng ở giải VĐQG Argentina. Nhưng giải VĐQG Argentina không thể so sánh với các giải bóng đá hàng đầu châu Âu nơi hội tụ những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Tuổi đã nhiều, thể lực sụt giảm, khả năng xoay trở đã chậm, Veron khó mà làm tốt nhiệm vụ tổ chức lối chơi. Có thể anh còn “giẫm chân” Lionel Messi -linh hồn của đội tuyển Argentina. Theo dư luận ở Argentina, Maradona triệu tập Veron và Palermo là dựa vào yếu tố... tình bạn (những năm cuối cùng sự nghiệp cầu thủ, Maradona từng thi đấu cùng Veron và Palermo)?!

Việc HLV Maradona loại bỏ cặp tiền vệ phòng ngự Cambiasso - Zanetti cũng khiến người hâm mộ Argentina bất ngờ. Hai cầu thủ này là lá chắn thép từ xa bảo vệ hàng phòng ngự của Inter Milan vừa tham gia tấn công xuất sắc. Họ đã giúp Inter Milan “bẻ gãy” những pha tấn công của những “ông lớn” như: Chelsea, Barcelona, Bayern Munich... góp phần quan trọng giúp Inter Milan giành cúp vô địch Champions League, vô địch Serie A và đoạt Cúp quốc gia Italia. Maradona giải thích khó thuyết phục: “Tôi không triệu tập Zanetti và Cambiasso bởi tôi không thích sử dụng chiến thuật như HLV Jose Mourinho ở Inter Milan”.

Đội hình Argentina hiện quá dư thừa ngôi sao trên hàng tấn công trong khi lực lượng phòng ngự không mạnh. Sự mất cân bằng này có thể sẽ khiến Argentina khó tiến sâu vào giải...

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết