30/07/2014 - 20:22

Apple và Samsung đang suy yếu trên thị trường máy tính bảng

Theo báo cáo mới được công bố của công ty nghiên cứu IDC, doanh số máy tính bảng toàn cầu trong quí 2 đạt 49,3 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã giảm 1,5% so với quí 1. Bên cạnh đó, thị trường máy tính bảng cũng đang bước vào một giai đoạn mới khi các “ông lớn” ít nhiều bị ảnh hưởng từ sự cạnh tranh khá mạnh mẽ của các nhà sản xuất nhỏ hơn.

 

Apple vẫn tiếp tục thống trị thị trường với 13,3 triệu iPad đã được bán ra trong quí 2, song thị phần của hãng đã giảm đáng kể xuống 26,9% từ 33% của cùng kỳ năm trước. Cùng chung “cảnh ngộ” với Apple, Samsung cũng chỉ bán được 8,5 triệu máy và thị phần của nhà sản xuất Hàn Quốc đã giảm xuống 17,2% so với 18,8% của một năm trước. Lenovo đã qua mặt Asus để đoạt vị trí thứ ba với 4,9% thị phần. Asus đứng vị trí thứ tư với 4,6% thị phần và Acer ở vị trí thứ năm với 2% thị phần.

Các nhà sản xuất máy tính bảng nhỏ hơn đang có tác động ít nhiều tới sự sụt giảm thị phần của các “ông lớn” khi tổng thị phần bên ngoài tốp 5 đang cao hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà sản xuất “xâm nhập” thị trường máy tính bảng. Hiện tại, phần lớn các nhà sản xuất điện thoại và máy tính truyền thống đều có ít nhất một mẫu máy tính bảng trên thị trường. Chiến lược khuyến mãi và bán kèm máy tính bảng với một sản phẩm khác của họ đang dần phát huy hiệu quả.

Jean Philippe Bouchard, giám đốc nghiên cứu thị trường máy tính bảng của IDC, nhận định sự chững lại của thị trường có một phần là do sự xuất hiện ngày càng nhiều mẫu điện thoại thông minh màn hình lớn 5-6 inch. Bên cạnh đó, người dùng cũng đang sử dụng các máy tính bảng cũ lâu hơn và ít chịu mua máy mới cao cấp hơn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng chậm tiếp cận máy tính bảng. Mặc dù vậy, IDC vẫn tin tưởng nhu cầu máy tính bảng từ doanh nghiệp sẽ mạnh lên trong những tháng cuối năm 2014 với sự xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu máy tính bảng dành riêng cho doanh nghiệp, được minh chứng từ sự bắt tay của Apple với IBM. IDC cũng tin tưởng thị trường máy tính bảng sẽ vẫn có những tín hiệu tích cực cho dù tăng trưởng trong năm 2014 có chậm hơn so với năm trước.

LÊ PHI (Theo Channelnewsasia, Digitimes)

Chia sẻ bài viết