23/06/2017 - 11:07

Áo SensiVest theo dõi tình trạng phổi của bệnh nhân suy tim

Theo Đại học bang Ohio (Mỹ), hơn 50% bệnh nhân được điều trị suy tim phải nhập viện trở lại trong vòng 6 tháng do chất lỏng tích tụ trong phổi, hay sung huyết (gây khò khè, khó thở). Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện nhờ vào thiết bị có tên SensiVest do công ty Y khoa Sensible của Israel sáng chế.

Ảnh: medindia.net

SensiVest kết nối với một máy tính bảng và được bệnh nhân mặc khi ở nhà, khoảng 90 phút/ngày. Áo phát ra sóng vô tuyến từ thân trước của áo, xuyên qua ngực bệnh nhân và đi vào bộ thu tín hiệu ở thân sau. Bằng cách phân tích kiểu gián đoạn của sóng vô tuyến khi nó qua phổi bên phải, áo SensiVest có thể xác định mật độ chất lỏng có trong phổi. Thông tin thu thập hằng ngày được tải lên máy chủ dựa trên nền tảng công nghệ "đám mây", cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân từ xa. Theo đó, bác sĩ có thể biết được những dấu hiệu đặc trưng trước khi bệnh nhân có triệu chứng sung huyết và đưa ra giải pháp điều trị thích hợp, chẳng hạn như thay đổi thuốc.

Áo SensiVest hiện đang được Đại học bang Ohio thử nghiệm lâm sàng, với kết quả ban đầu cho thấy công nghệ này giúp giảm 87% trường hợp suy tim nhập viện do dịch lỏng tích tụ trong phổi.

HẠNH NGUYÊN (Theo Newatlas, medindia.net)

Chia sẻ bài viết