30/04/2014 - 21:58

Android nổi như “diều gặp gió” trên thị trường máy tính bảng

 

Theo một báo cáo mới được công bố của công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, nền tảng Android của Google tiếp tục nới rộng khoảng cách dẫn đầu so với "kình địch" iOS của Apple trên thị trường máy tính bảng trong quí đầu năm 2014. Nhà phân tích Peter King của Strategy Analytics nhận định Android tiếp tục tạo ra được những bước tiến vững chắc và đã chiếm giữ gần 2/3 thị phần máy tính bảng.

Android đã nắm giữ 65,8% trong quí 1, tăng lên rất nhiều so với 53% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Apple đang "ngậm ngùi" nhìn doanh số iPad lao dốc và thị phần của nó đã sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 28,4% từ 40,3% của cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, quí 1 vẫn là thời điểm "ăn nên làm ra" của các nhà sản xuất máy tính bảng khi tổng doanh số toàn cầu tăng đến 19% đạt 57,6 triệu chiếc máy tính bảng.

Nếu như Apple đã từng "châm ngòi" cho thị trường máy tính bảng với những chiếc iPad đầu tiên, thì nay iPad đang mất dần sự thống trị vào tay Android cũng giống như iPhone đang từ từ để vuột mất thị phần trong thị trường điện thoại thông minh. Theo Peter King, sở dĩ có các con số đáng thất vọng trong 3 tháng đầu năm nay là do Apple đã thay đổi khung thời gian tung ra sản phẩm mới sang dịp lễ cuối năm. Chính vì vậy, iPad sẽ còn tiếp tục bị mất thị phần trong vài tháng tới vào tay các mẫu máy tính bảng Android mới, nhưng được kỳ vọng phần nào sẽ lấy lại thị phần ở phân khúc cao cấp trong những tháng cuối năm nay.

Báo cáo của Strategy Analytics cũng ghi nhận mức thị phần vững chắc cho các máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows. Doanh số máy tính bảng Windows đã tăng từ 2,8 triệu chiếc của cùng kỳ năm ngoái lên 3,4 triệu chiếc, giữ vững mức thị phần 5,8%.

Strategy Analytics cũng dự báo máy tính bảng Windows sẽ tăng trưởng khá trong thời gian tới sau khi Microsoft quyết định cung cấp hệ điều hành Windows miễn phí cho những thiết bị dưới 9 inch. Như vậy, người dùng sắp có cơ hội "chào đón" một loạt máy tính bảng 8 inch chạy Windows mới với giá khá rẻ. Mặc dù, chúng sẽ vẫn chưa thể rẻ như máy tính bảng Android, song chúng có khả năng cạnh tranh tốt hơn đồng thời hấp dẫn với nhiều người dùng hơn.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng sự nghèo nàn của kho ứng dụng sẽ tiếp tục là một chướng ngại đối với Microsoft, đồng thời các nhà phát triển ứng dụng đang có rất ít động lực để làm việc với nền tảng này.

Lê Phi (Theo Channelnewsasia)

Chia sẻ bài viết