Trong chuyến thăm Iraq ngày 11-7, tân Bộ trưởng Quốc phòng-nguyên giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Leon Panetta, đã cáo buộc Iran “đổ dầu vào lửa” khi cung cấp vũ khí cho các lực lượng Hồi giáo cấp tiến dòng Shiite chống sự hiện diện quân sự của Mỹ. Ông nói rằng vũ khí của người Iran là nguyên nhân gây ra nhiều thương vong cho lính Mỹ đang làm nhiệm vụ cố vấn và đào tạo an ninh ở Iraq. Hãng tin Pháp AFP cho biết với 17 lính thiệt mạng, tháng sáu vừa qua là tháng đẫm máu nhất của quân đội Mỹ đóng tại Iraq kể từ năm 2008. Panetta hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq sớm đưa ra quyết định về việc tăng cường tiềm lực quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia khi thời hạn chót rút 46.000 quân Mỹ khỏi quốc gia Vùng Vịnh này vào cuối năm nay đang tới gần.
Nhật báo Phố Wall của Mỹ ngày 12-7 cho biết, Mỹ và Iraq đang bí mật thương thảo hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu tân tiến F-16 và hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỉ USD. Đây là những loại vũ khí hiện đại mà giới chức Mỹ chỉ cho phép bán cho các quốc gia đồng minh có lợi ích chiến lược. Iraq đã được phép mua 18 chiếc F-16 trị giá 4,2 tỉ USD, nhưng phải dừng kế hoạch này hồi đầu năm nay nhằm tập trung đối phó với nguy cơ bất ổn trong nước từ làn sóng biểu tình diễn ra khắp khối A-rập. Giờ đây, theo nhận định của Nhật báo Phố Wall, khi mà giá dầu mỏ trong 6 tháng đầu năm 2011 tăng lên ngoài mức dự kiến làm ngân sách “dôi dư” thêm 10 tỉ USD, chính phủ Iraq sẵn sàng đặt mua gấp đôi chiến đấu cơ F-16, cộng thêm hệ thống phòng thủ trên không.
Một khi Iraq đã quyết định mua các phương tiện quân sự nói trên, Mỹ phải mất nhiều năm để giao hàng đầy đủ cùng với kế hoạch đào tạo nhân sự dài hạn, nên dù muốn hay không Iraq cũng cần sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong ngần ấy thời gian nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast, nói: “Mỹ đang trong tình thế bất lợi ở cả Iraq lẫn Afghanistan, nên họ tìm mọi cách để duy trì sự hiện diện quân sự ở hai quốc gia này”. Theo hãng tin Pháp AFP ngày 10-7, Mehmanparast đã cực lực phản đối các cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta rằng Iran đã trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở nước láng giềng Iraq. Mehmanparast nói: “Chính người Mỹ mới là những kẻ đổ dầu vào lửa, thổi bùng lên thêm làn sóng chống Mỹ ở Iraq”.
KIẾN HÒA (Theo SWJ, AFP)