07/06/2015 - 08:36

19g30 ngày 7-6, U23 Đông Timor - U23 Việt Nam

3 điểm để vững ngôi đầu

Đối đầu với U23 Đông Timor ở lượt trận áp chót bảng B, U23 Việt Nam không chịu quá nhiều áp lực. Bởi cục diện bảng đấu này gần như đã ngã ngũ khi tấm vé vào bán kết đã nằm chắc trong tay 2 đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan (đều có 9 điểm sau 3 trận). Tinh thần thoải mái, cộng với những tính toán hợp lý về nhân sự của HLV Toshiya Miura, U23 Việt Nam đang có được lực lượng tốt nhất để kiếm thêm 3 điểm trước U23 Đông Timor, lấy lại ngôi đầu bảng.

Những pha đi bóng của Công Phượng (số 10) luôn gây khó cho đối thủ. Ảnh: thethaovietnam

Trận gặp U23 Lào, HLV Miura đưa 7 cầu thủ dự bị vào đội hình xuất phát và U23 Việt Nam thắng chật vật với tỷ số tối thiểu. Có nhiều ý kiến khác nhau về trận thắng này rằng U23 Việt Nam đã thắng may mắn, các cầu thủ không coi trọng đối thủ, HLV bố trí các cầu thủ trái sở trường, lối chơi bóng dài không hiệu quả... Tất cả những vấn đề đó đều hiển hiện trên sân bóng khi U23 Lào chọn lối chơi tử thủ và các cầu thủ U23 Việt Nam bế tắc. Tuy nhiên, khó có thể đoán được ý đồ dụng binh của nhà cầm quân người Nhật đầy cá tính này. Với mỗi đối thủ khác nhau và tùy mức độ quan trọng của trận đấu ở giải, ông đưa ra đội hình khác nhau nhằm xoay chuyển nhân sự, đảm bảo thể lực và tinh thần tốt nhất cho tất cả các cầu thủ. Điều này có gì đó giống như HLV Luis Enrique của Barcelona từng bị chỉ trích vì cứ thay đổi xoành xoạch đội hình ra sân giai đoạn đầu giải La Liga, nhưng sau đó thì đội bóng xứ Catalan lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng.

Nói thế không có nghĩa là so sánh tài cầm quân của Miura với Enrique, mà để nhấn mạnh rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ đang cần gì và làm gì để đạt mục tiêu. Với việc U23 Việt Nam đang nhỉnh hơn các đối thủ ở bảng B về hiệu số bàn thắng, thì chiến thắng U23 Lào 1-0 cũng như n-0, tỷ số đậm chẳng có thêm nhiều ý nghĩa. Thế nên, có thể ông Miura đang muốn các học trò phải thuần thục hơn những miếng đánh mà họ còn yếu là bóng dài, bóng bổng. Gặp U23 Đông Timor vào tối nay, có thể một lần nữa U23 Việt Nam sẽ vấp phải "bức tường" phòng ngự kiên cố và các học trò của Miura có thể có cách khác để tiếp cận khung thành đối phương.

Đội U23 Đông Timor có sự tiến bộ đáng kể nhưng trong lối chơi còn thiếu sự gắn kết. Chỉ thua cùng tỷ số tối thiểu 0-1 trước U23 Thái Lan và U23 Malaysia, cho thấy U23 Đông Timor có hàng thủ rất vững chắc. Các tình huống phản công nhanh của họ rất lợi hại với tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo Araujo. Các tiền vệ công của U23 Đông Timor là Goncaves và Dinio có nhiều tình huống đi bóng rất khó đoán, có thể gây bất ngờ cho hàng hậu vệ U23 Việt Nam nếu mất cảnh giác.

Gặp U23 Đông Timor tiếp tục được dự đoán là trận đấu khó khăn cho U23 Việt Nam. Đây sẽ là ngày làm việc tập trung cao độ của hàng thủ U23 Việt Nam.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết