17/11/2013 - 22:26

“Thập diện mai phục”

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dẫn đầu Ban chỉ đạo với 11 thành viên.

VFF đã thành lập Ban chỉ đạo các đội tuyển bóng đá chuẩn bị tham dự SEA Games 27 với đội hình lên đến 11 thành viên. Thật lạ lùng lần đầu tiên VFF không biết nghĩ đâu ra cái gọi là Ban chỉ đạo bóng đá do ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ làm trưởng ban và 4 phó ban cùng 3 ủy viên sẽ theo dõi sát sao 4 đội tuyển bóng đá (nam nữ và hai đội futsal). Càng ngạc nhiên hơn nữa khi mỗi đội tuyển đã bao gồm ban huấn luyện, lại còn có thêm một trưởng đoàn và thêm một trợ lý đoàn thể thao Việt Nam quản lý chung cả bốn đội bóng. Đấy là chưa kể hai nhân viên an ninh theo đội 24/24 như các kỳ SEA Games trước đây nhằm ngăn ngừa và chống tiêu cực trong bóng đá.

Thực chất cái sáng kiến hài hước ấy của VFF mang ý nghĩa hỗ trợ các đội tuyển (về chuyên môn, di chuyển, ăn ở, khen thưởng, kỷ luật… ) nhưng không khó nhìn ra đấy là lực lượng có thể quyết mọi thứ khác, đặc biệt sau lần U-23 Việt Nam "gây sự" tại BTV Cup. Lần đấy, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã toan tính đá không thắng đội Bangu để tránh chủ nhà Bình Dương ở bán kết, gây phẫn nộ với người hâm mộ khiến ông Phúc bị đình chỉ nhiệm vụ.

Thế nên Ban chỉ đạo bỗng dưng ra đời không khác gì kiểm soát mọi tư tưởng và hành vi của đội tuyển U-23 Việt Nam giúp họ đi đúng đường hơn mà không dám vượt đèn đỏ như ở BTV Cup.

Tuy nhiên, VFF có cần phải lập ra một Ban chỉ đạo thật hùng hậu chỉ để làm những việc không thuộc phạm vi của mình trong một cuộc chơi ở SEA Games? Bởi về mặt chuyên môn các đội tuyển đã có ban huấn luyện lo với tiêu chí tối kỵ khi trao quyền cho HLV trưởng thì không ai có quyền can thiệp vào. Riêng chuyện ăn ở, di chuyển của các đội tuyển cũng do ban tổ chức sắp xếp và khi nước chủ nhà Myanmar nhận đăng cai SEA Games, họ phải bảo đảm thật chu toàn vì điều đó còn thể hiện bộ mặt của quốc gia. Còn nếu nói Ban chỉ đạo theo các đội tuyển để kịp thời khen thưởng hay kỷ luật thì cũng không nhất thiết phải kéo cả bầu đoàn lên đến 11 người, ngang nửa số lượng cầu thủ của một đội bóng, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước.

Điều quan trọng hơn là vai trò của ông trưởng đoàn ở mỗi đội tuyển mờ nhạt đi hoặc không còn tác dụng bởi các thành viên Ban chỉ đạo sẽ giẫm chân hoặc làm thay hết mọi việc.

VFF cho ra đời Ban chỉ đạo đi kèm các cầu thủ bóng đá tại SEA Games vừa gây lãng phí lại vừa không thấy tính hiệu quả mà thậm chí còn gây khó khăn và rối rắm theo kiểu "thập diện mai phục".

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết