06/10/2020 - 09:22

Ðồng lòng góp sức 

Tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Yên Hạ nỗ lực chăm lo, hỗ trợ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời, vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa các tuyến đường, hẻm, tham gia bảo vệ môi trường...

Ông Phùng Bá Tấn (bìa trái) và đại diện nhà tài trợ trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo ông Phùng Bá Tấn, Trưởng Ban CTMT khu vực Yên Hạ,  năm 2011, khu vực có 25 hộ nghèo. Hằng năm, khu vực đề ra chỉ tiêu, hỗ trợ các hộ giảm nghèo bằng nhiều hình thức: tạo điều kiện cất, sửa nhà; làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ vay vốn làm ăn,... Từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, đến cuối năm 2019, khu vực không còn hộ nghèo.

Bà Diệp Thị Kim Khanh vừa dọn vào ngôi nhà Ðại đoàn kết do Ban CTMT khu vực vận động sửa chữa. Bà Khanh góa chồng, nuôi 4 người con. Trước kia, bà là giáo viên tiểu học, ngoài giờ đi dạy, bà còn làm bánh đem bán, kiếm thêm thu nhập. Nay, các con đã khôn lớn, lập gia đình ra ở riêng, bà chung sống cùng người con trai út. Căn nhà cũ nền thấp, nhiều chỗ dột, nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Bà Khanh bộc bạch: “Ðược hỗ trợ sửa lại nhà, tôi mừng lắm. Con trai tôi cũng được hỗ trợ vay vốn để mua bán, ổn định cuộc sống”. Gia đình bà Phan Thị Nhiều cũng được khu vực hỗ trợ nhiều mặt. Bà Nhiều xúc động: “Năm nay, tôi 75 tuổi, sức khỏe kém. Cán bộ khu vực thường đến thăm, trợ cấp gạo, nhu yếu phẩm. Con trai út tôi được các chú động viên học nghề lái xe bốn bánh, hiện đang làm tài xế, thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng”.

Ngoài những hộ được hỗ trợ thường xuyên, vào các dịp lễ, Tết, khu vực còn vận động khoảng 350-400 phần quà hỗ trợ bà con. Ðợt dịch COVID-19 vừa qua, khu vực vận động 150 phần quà hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số bị mất thu nhập. Trước kia, gia đình bà Lê Thị Thùy Linh thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, đi làm thuê kiếm sống. Vợ chồng bà Linh còn cưu mang người chị chồng bị tai biến nằm liệt giường 5-6 năm qua. Bà Linh kể: “Khu vực làm hồ sơ đề nghị cho gia đình tôi vay vốn mua bán thịt heo tại chợ Cái Răng. Nhờ sạp thịt heo, gia đình tôi đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định”.

Ban CTMT khu vực còn tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. 3 tháng nay, Ban CTMT cũng vừa ra mắt mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Khu vực vận động hơn 160 hộ dân sống cập sông Cái Răng bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống sông. Ông Phùng Bá Tấn nói: “Qua 5 cuộc tuyên truyền có 167 lượt người dân tham gia mô hình. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp các đoàn thể phường ra quân dọn dẹp, làm vệ sinh, vớt rác trên sông... Qua gần 3 tháng thực hiện mô hình, tình trạng người dân vứt rác xuống sông đã giảm hẳn”. Bà Lê Thị Tám, ở khu vực Yên Hạ, nói: “Tôi thấy mô hình này ý nghĩa, được bà con đồng tình. Hằng ngày, gia đình tôi để rác đúng nơi quy định, chờ xe rác đến lấy. Các hộ còn tham gia dọn dẹp, tổng vệ sinh để đảm bảo môi trường sống luôn trong lành”. Cô Trần Thị Loan, người dân cùng khu vực, tiếp lời: “Tình trạng vứt rác xuống sông đã giảm rõ rệt. Tôi rất đồng tình với chủ trương xây dựng mô hình”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi xuống sông như thời gian vừa qua. Ðồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hộ cận nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - ông Phùng Bá Tấn khẳng định.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết