17/07/2012 - 21:24

|Ngoại giao bóng chày

Chủ tịch Ủy ban Bóng chày Pakistan Zaka Asharf đã tỏ ra hồ hởi khi đón nhận thông báo của Ủy ban Quản lý Bóng chày Ấn Độ về việc sẽ mời đội bóng chày Pakistan sang Ấn Độ thi đấu hàng loạt trận giao hữu vào cuối năm nay và đầu năm tới. Dù mới chỉ là một thông báo và còn phải được sự chấp thuận của chính phủ hai nước, nhưng ông Asharf gọi đây là “một tin tức thể thao lớn đáp ứng sự mong mỏi bấy lâu nay của hàng triệu người hâm mộ bộ môn bóng chày tại Nam Á”. Dileep Premachandran, tổng biên tập của tờ báo chuyên đề bóng chày khu vực Wisden India, cho rằng đa số người dân Ấn Độ cũng phấn khích trước thông tin trên. “Đó là một quyết định quan trọng cho những người đam mê bóng chày Ấn Độ và là một bước đi lớn thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nước” - ông Premachandran nhấn mạnh.

Dĩ nhiên, các cầu thủ và người hâm mộ bóng chày ở Pakistan là bên đáng vui mừng nhất. Từ tháng 3-2009 đến nay, họ phải trả cái giá rất đắt khi chính phủ ban hành lệnh cấm tổ chức tất cả các trận đấu bóng chày quốc tế tại quê nhà vì lý do an ninh sau khi các tay súng nổi loạn tấn công đội bóng khách mời Sri Lanka. Mặt khác, theo ông Premachandran, bất kỳ đội tuyển bóng chày quốc gia nào không được thi đấu với Ấn Độ là một thiệt thòi lớn bởi nơi đây là trung tâm thương mại của các hoạt động thể thao bóng chày. Ấn Độ cũng là một đội bóng lớn, đã vượt qua Pakistan trong trận bán kết World Cup 2011 diễn ra tại Ấn Độ có sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ hai nước và mới nhất là trong trận đấu Asia Cup tại Bangladesh hồi tháng 3 năm nay. Trước khi hai nước quyết định chấm dứt mọi trận đấu giao hữu sau vụ tấn công khủng bố làm 166 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai mà Ấn Độ tin rằng do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện và được tình báo Pakistan hậu thuẫn, đội tuyển Ấn Độ cũng đã đánh bại Pakistan với tỷ số 3-2 trong loạt trận giao hữu diễn ra tháng 11-2007.

Năm 2005, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan thời ấy là Pervez Musharraf sau khi cùng nhau xem trận giao hữu bóng chày giữa hai nước tại New Delhi đã tuyên bố “tiến trình hòa bình giữa hai nước là không thể đảo ngược”. Cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi và Tướng Muhammad Zia của Pakistan cũng từng dự khán trận giao hữu bóng chày giữa hai nước tại Ấn Độ năm 1987. Mới năm ngoái, ông Manmohan Singh và Thủ tướng vừa bị phế truất Yusuf Raza Gilani của Pakistan đã cùng xem trận bán kết Cúp Bóng chày Thế giới tại thành phố Mohali (Bắc Ấn Độ) như là phần trong các nỗ lực xây dựng lại lòng tin giữa hai cường quốc hạt nhân sau sự kiện ở Mumbai. Gần đây, giới lãnh đạo cấp thấp đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc và đối thoại để góp phần cải thiện quan hệ và hướng tới việc nối lại đàm phán hòa bình vì sự phát triển của hai nước và khu vực. Ngoại giao bóng chày vào cuối năm nay và đầu năm 2013 hy vọng là thời điểm chính muồi để hai nước đạt được mục tiêu đó.

KIẾN HÒA (Theo Guardian, AFP)

KIẾN HÒA (Theo Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết