17/08/2014 - 19:32

“Mốt” nghe lén đồng minh

Quan hệ Washington- Berlin bị ảnh hưởng bởi việc do thám lẫn nhau.
Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel. 

Cuối tuần rồi, Chính phủ Đức đã một phen bối rối khi tạp chí Der Spiegel ở nước này tiết lộ tình báo Đức từng do thám Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người tiền nhiệm Hillary Clinton. Cụ thể, điện thoại vệ tinh của ông Kerry bị “hóng hớt” hồi năm ngoái khi đang thảo luận tình hình Trung Đông với một nhân vật không rõ danh tính. Một năm trước đó, cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bà Clinton và cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan xung quanh tình hình Syrie cũng đã bị nghe lén. Der Spiegel còn cho biết tình báo Đức do thám Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), từ năm 2009.

Phản ứng trước những thông tin trên, Berlin nói rằng việc điện thoại của bà Clinton bị chặn là “tình cờ”, chỉ xảy ra một lần và nội dung bị hủy ngay lập tức (nhưng báo giới Đức không nghĩ vậy). Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã nói chuyện với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier về vấn đề này, theo BBC.

Còn nhớ hồi năm ngoái khi cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden phanh phui việc tình báo Mỹ do thám tràn lan các đồng minh, quan hệ Washington-Berlin đã bị thử thách nghiêm trọng bởi nạn nhân “đình đám” nhất trong vụ này là bà Thủ tướng Angela Merkel. Phía Đức đã mở cuộc điều tra hình sự, trục xuất trưởng chi nhánh CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) tại Berlin và giục Mỹ ký hiệp định không do thám lẫn nhau. Nhưng với bê bối vừa được Der Spiegel công bố thì rõ ràng Berlin khó mà tiếp tục “bắt bí” Washington, bởi xét cho cùng “lòng vả cũng như lòng sung” thôi.

Không chỉ Đức “rình mò” đồng minh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mà theo tuần báo Der Spiegel số ra đầu tháng 8, tình báo Israel cũng từng nghe lén Ngoại trưởng Mỹ Kerry trong suốt những cuộc đàm phán hòa bình với Palestine hồi năm ngoái.

Xem ra, do thám đồng minh đang trở nên “thời thượng”.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết