Những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024, TP Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn lại chặng đường 20 năm vừa qua, có thể thấy “hai mươi năm ấy biết bao nhiêu tình…”. “Tình” - đó chính là sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương đối với thành phố trung tâm ĐBSCL; là khát vọng, là tâm sức của lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ…

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, tháng 8-2009. Ảnh: TRẦN ANH THẮNG
Ngày 26-11-2003, Quốc hội khóa XI ban hành Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Trong đó có việc chia tỉnh Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh
Hậu Giang.

Ngày 7-8-2004, đồng chí Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Xuân
“Ðây là một chủ trương cực kỳ quan trọng có tầm chiến lược vĩ mô, phù hợp với quy luật phát triển tất yếu khách quan, không chỉ tạo ra thế và lực mới cho Cần Thơ - Hậu Giang, phù hợp với ý nguyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, mà còn đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và toàn diện kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng vùng ÐBSCL trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Ảnh: THANH LONG
… Xây dựng thành phố Cần Thơ thành thành phố trực thuộc Trung ương đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của vùng chắc chắn sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ đẩy nhanh nhịp độ phát triển của cả khu vực. Một đô thị sinh thái kiểu mẫu, văn minh, hiện đại không chỉ là mơ ước bấy lâu nay của nhân dân Cần Thơ, mà đó cũng là ý nguyện của nhân dân đồng bằng”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo TP Cần Thơ dự lễ khởi công công trình Di tích Quốc gia Lộ Vòng Cung. Ảnh: DUY KHÔI
Ðó là những dòng đầy tâm huyết của đồng chí Lê Nam Giới, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, trong bài viết “Cần Thơ - Hậu Giang; Mừng Xuân mới, phát huy thế và lực mới” trên Báo Xuân Giáp Thân 2004, khi viết về “mốc son” lịch sử trong tiến trình phát triển của Cần Thơ.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho TP Cần Thơ vào năm 2013. Ảnh: TRẦN ANH THẮNG
Tiếp nối “mốc son” ấy, trong suốt 20 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố liên tục nỗ lực xây dựng và phát triển để Cần Thơ dần khẳng định vị thế trung tâm vùng châu thổ Cửu Long ở mọi phương diện. Kết quả là sau hơn 5 năm chia tách tỉnh, ngày 24-6-2009, TP Cần Thơ đã được công nhận trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2014), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định tặng Huân chương Ðộc lập Hạng Nhất cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn kéo dài do tình hình suy giảm kinh tế nhưng 10 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu to lớn”. Mốc son nối tiếp mốc son, đánh dấu chặng đường 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019). Kỳ vọng sự phát triển của thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: “Sớm đưa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, gắn với lộ trình phù hợp để tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm vùng Tây Nam Bộ”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho TP Cần Thơ tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024). Ảnh: ANH DŨNG
Dấu ấn 20 năm với nhiều công trình trọng điểm mọc lên đã làm thay đổi rất lớn diện mạo của quê hương Cần Thơ thân yêu như: Cầu Cần Thơ (khánh thành ngày 24-4-2010), Sân bay Quốc tế Cần Thơ (khánh thành ngày 1-1-2011), Bệnh viện Ða khoa thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường (khánh thành ngày 21-9-2014), Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ (khánh thành ngày 8-12-2018), Ðền thờ Vua Hùng (khánh thành ngày 6-4-2022), Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (khởi động ngày 9-9-2023), Cầu Trần Hoàng Na (thông xe kỹ thuật ngày 30-12-2023). Bằng sự khát vọng tột bậc phát triển thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng ÐBSCL, đồng chí Lư Văn Ðiền, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, đã khẳng định: “Phát triển không chỉ riêng cho Cần Thơ mà phát triển chung của cả vùng đóng góp chung vào sự nghiệp của quốc gia”,…

Lễ Khánh thành Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Lễ trao Huân chương và Huy chương của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào cho các tập thể, cá nhân TP Cần Thơ, nhân dịp Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: QUỐC THÁI
20 năm qua, thành phố đổi thay từng ngày với những khu công nghiệp mới, khu đô thị mới được hình thành; những nhịp cầu nối những bờ vui… Thu nhập bình quân đầu người tăng đều hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một được nâng cao… Những thành tựu to lớn ấy là kết quả tổng hòa của hàng loạt yếu tố: chủ trương, đường lối đúng đắn của Ðảng, Nhà nước đối với phát triển của thành phố; sự giúp đỡ từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; tâm lực của các thế hệ lãnh đạo và sự phấn đấu xuyên suốt của các cấp, các ngành cùng nhân dân thành phố.

Thành ủy và UBND thành phố Cần Thơ khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 15 năm xây dựng và phát triển thành phố. Ảnh: ANH DŨNG
Tuổi 20, với thế và lực mới, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đang nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa định hướng của Trung ương: xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL. Ðó cũng chính là khát vọng bao đời nay của Cần Thơ, của đồng bằng, với niềm tin Cần Thơ sẽ trở thành động lực để châu thổ cất cánh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ bấm nút khởi công dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ. Ảnh: TUYẾT TRINH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh IOC. Ảnh: ANH KHOA
KHUÊ NGUYỄN