29/07/2019 - 21:47

Ðề nghị sưu tầm, phục dựng thêm hiện vật trưng bày

Cử tri phản ánh: Hiện nay, thành phố có nhiều di tích lịch sử, nhưng thiếu hiện vật trưng bày. Chẳng hạn như khu di tích Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa... Cử tri kiến nghị thành phố sưu tầm bổ sung phục dựng thêm những vật trưng bày để giáo dục trực quan sinh động. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 34 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng (13 di tích quốc gia, 21 di tích cấp thành phố). Thời gian qua, các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư đúng mức. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị di tích; trong đó, có việc tổ chức sưu tầm, phục chế tư liệu, hình ảnh, di vật, kỷ vật bổ sung trưng bày tại các di tích, như: Di tích lịch sử Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, Di tích lịch sử - văn hóa địa điểm chiến thắng Ông Đưa năm 1960; tổ chức sưu tầm tư liệu, hình ảnh, kỷ vật về Soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền (Khu tưởng niệm Soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, quận Thốt Nốt);....

Riêng đối với di tích lịch sử Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, năm 2017- 2018, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành sưu tầm, phục chế hiện vật để bổ sung trưng bày thêm tại Khu tưởng niệm với 5 tư liệu, 2 hiện vật, 1 ảnh có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa; bên cạnh đó, xuất bản 1.000 ấn phẩm “Khu tưởng niệm Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa” song ngữ Việt-Anh; đĩa VCD trích đoạn cải lương “Cánh buồm ngược gió” để phục vụ khách tham quan; đồng thời phối hợp ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu, học tập về di tích cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết