05/03/2021 - 08:53

Ðề nghị điều chỉnh giá sách giáo khoa

Cử tri thành phố đề nghị kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá sách giáo khoa lớp 1 cho phù hợp hơn, vì giá sách hiện nay còn khá cao. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, để xây dựng giá bán cho các bộ sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện các bước theo quy định của Luật giá. Với phương châm phục vụ là mục đích, kinh doanh là phương tiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiết giảm tối đa các chi phí đầu vào để có giá bán sách giáo khoa phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa đến trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, như: tặng sách giáo khoa cho các con em gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ðồng thời, sẽ đầu tư xây dựng tủ sách dùng chung, tổ chức mua sách giáo khoa cũ tặng thư viện các trường thuộc địa bàn khó khăn, tổ chức phát động các phong trào quyên góp sách giáo khoa, khuyến khích học sinh giữ gìn bảo quản và sử dụng sách giáo khoa…

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Ðào tạo sẽ có ý kiến phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh giá bán sách giáo khoa hợp lý.l

 

Chia sẻ bài viết