Sau thành công của phần đầu, bộ phim “Deadpool” (Quái nhân) thừa thắng xông lên, ra mắt phần 2. Phim vẫn phát huy phong cách hài châm biếm, nhưng đầu tư sâu hơn về nội dung, kỹ xảo nên được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.
Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.

Quái nhân Deadpool (giữa) và 2 dị nhân khác trong phim.
Trong phần 1, Deadpool (tên thật là Wade Wilson) bị ung thư giai đoạn cuối, tham gia một chương trình thử nghiệm bí mật với mong muốn hết bệnh và trở thành siêu anh hùng như lời hứa của một đặc vụ bí ẩn. Sau khi tiêm huyết thanh đột biến, Wade có nhiều siêu năng lực và bất tử nhưng đổi lại, gương mặt và cơ thể anh bị hủy hoại như người bị bỏng nặng. Wade lấy biệt danh Deadpool và truy sát kẻ đã làm hại mình trong phòng thí nghiệm.
Câu chuyện phần 2 tiếp tục khai thác quá trình trở thành người hùng của Deadpool và tình yêu của anh. Với kịch bản mạch lạc, chặt chẽ, khán giả chưa xem phần 1 có thể thưởng thức phần 2 mà vẫn nắm bắt được nội dung. Bắt đầu bằng cái chết bất ngờ của bạn gái, Deadpool chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và nhiều lần tự tử nhưng không thành. Anh chỉ tìm thấy mục đích sống khi ra sức bảo vệ cậu bé dị nhân Russel khỏi sự truy sát của gã Cable nửa người nửa máy đến từ tương lai. Cuộc chiến này, Deadpool không đơn độc khi có sự sát cánh của những người bạn mới và cũ, với những siêu năng lực dị thường…
Trong các phim về siêu anh hùng của Hollywood, Deadpool là có một không hai. Bởi đây là quái nhân nói nhiều nhất, mang lại cho khán giả những tràng cười đầy tính châm biếm. Không giống những siêu anh hùng “chính thống”, Deadpool được coi là “phản anh hùng” vì có lối hành xử và suy nghĩ không theo khuôn khổ nào và lúc nào cũng có thể giễu nhại bản thân và người khác. Vì vậy biệt đội X-Men rất lao tâm khổ tứ trong việc chiêu dụ anh ta vào hàng ngũ. Nhiều khán giả xem Deadpool chỉ để nghe anh ta “đá đểu” các bộ phim, nhân vật và cười sảng khoái trước những tình huống hài khó đỡ.
Phần 2 còn lồng vào đó câu chuyện tình yêu cảm động, tình đồng đội sát cánh bên nhau và thông điệp ý nghĩa về cứu rỗi tâm hồn con người trước khi họ trở thành kẻ ác. Những tình huống hài hước của “Deadpool 2” vẫn tiếp tục khai thác văn hóa đại chúng của Mỹ nhưng bình dân hơn, khán giả dễ tiếp nhận hơn. Đặc biệt, việc Deadpool thành lập biệt đội “X-Force” gồm những dị nhân cùng chiến đấu, nhưng cái kết lầy lội của của biệt đội này khiến người xem bật cười đầy bất ngờ.
Các cảnh chiến đấu, hành động được đầu tư kỹ xảo hiện đại và hoành tráng hơn phần 1. Trong đó, các pha cận chiến được thể hiện chân thật đủ khiến người xem rùng mình. Các nhân vật phản diện được xây dựng hợp lý, không phải kẻ ác một chiều. Phim còn khai thác nội tâm và nỗi đau của nhân vật chính khi anh chông chênh, mất phương hướng trong cuộc sống. Đặc biệt, lý do để Deadpool hành động nghĩa hiệp cứu người được xây dựng thuyết phục, tạo được nhiều kịch tính.
Do có nhiều cảnh bạo lực và chất hài khá thô bạo, nên phim dán nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi.
CÁT ĐẰNG