02/10/2015 - 19:15

“Đặt gạch” cho thể thao Cần Thơ

Cuối tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ thông qua kế hoạch đầu tư tập trung 13 môn thể thao, theo hệ thống từ tuyến năng khiếu - trẻ - tuyển. Đây được xem là bước khởi động của thể thao Cần Thơ nhằm tạo nền móng vững chắc cho tương lai.

13 môn thể thao được tập trung đào tạo gồm: Cờ vua, Karatedo, Vovinam, Boxing, Điền kinh, Bơi lội, Xe đạp, Judo, Taekwondo, Bóng rổ, Cử tạ, Thể dục và Bóng đá. Để phát triển 13 môn trọng điểm này, sẽ ưu tiên sử dụng kinh phí nhà nước, đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị tập luyện, đi tập huấn, thi đấu các giải quốc gia và quốc tế. Số lượng VĐV được ưu tiên tuyển chọn đào tạo là 80% trên tổng số bộ huy chương của mỗi môn.

 Các võ sĩ đội tuyển Vovinam Cần Thơ biểu diễn tại Lễ khai mạc Giải vô địch bóng chuyền TP Cần Thơ mở rộng.

Trong 13 môn thể thao nói trên, các môn Vovinam, Cờ vua, Karatedo, Boxing được xếp vào các môn thế mạnh, là mũi nhọn ưu tiên đầu tư. Lâu nay, Vovinam, Cờ vua luôn là môn thể thao đóng góp nhiều thành tích xuất sắc cho thể thao Cần Thơ. Trong khi đó, sau hơn 5 năm xây dựng, Karatedo có những bước phát triển rất nhanh, giới thiệu nhiều gương mặt VĐV cho đội tuyển quốc gia như: Bùi Thị Ngọc Hân, Lê Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Đạt, Nguyễn Thị Tuyết Ngân… Còn Boxing là môn được đầu tư trong hơn 2 năm trở lại đây, nhưng các võ sĩ năng khiếu và trẻ rất hứa hẹn. Một ưu thế của môn thể thao này là Cần Thơ được "đặc cách" tổ chức định kỳ giải vô địch Boxing toàn quốc, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào tại địa phương. Đó là những điều kiện để Boxing được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm.

Tuy không có thành tích nổi bật trong thời gian qua, nhưng các môn còn lại là những môn Olympic, có truyền thống hoặc phù hợp với tiềm năng của người dân Cần Thơ. Ông Lư Quốc Nhiêu, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, cho biết: "Các võ sĩ Judo Cần Thơ từng làm mưa làm gió ở các đấu trường toàn quốc vào thập niên 90. Điền kinh cũng từng có Thu Cúc, Dương Phương đoạt HCV, HCB tại SEA Games. Hay Xe đạp từng có cua rơ "vàng" Đặng Trung Hiếu và hiện nay tay đua Lê Văn Động cũng đang tạo được tiếng vang ở các giải đường trường… Đây là những môn thể thao truyền thống của Cần Thơ và cũng là các môn thể thao thi đấu tại Olympic nên chúng tôi xác định sẽ đầu tư, phát triển theo kế hoạch lâu dài".

Tuy nhiên, trong số 13 môn thể thao được định hướng đầu tư tập trung, bên cạnh số ít những môn thế mạnh đã gầy dựng đủ các tuyến VĐV, đa số môn gần như phải bắt tay xây dựng lại từ đầu. Việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng cần thiết để nâng tầm thể thao Cần Thơ. Định hướng phát triển đã có, nhưng thể thao Cần Thơ có thể lấy lại "thời vàng son" hay không hoặc trong thời gian sớm hay muộn, còn tùy thuộc vào nỗ lực của ngành thể thao nói riêng và của các ban ngành hữu quan nói chung trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết