20/10/2015 - 09:03

“Chợ chiều!”

Đó là cách ví von của nhiều cán bộ quản lý giáo dục khi bàn về tuyển sinh năm 2015 ở một số trường trung cấp, dạy nghề trong TP Cần Thơ. Bởi lẽ, đến thời điểm này, nếu như công tác tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng gần như hoàn tất thì ở các trường trung cấp, trường nghề đang lâm cảnh khốn khó với nguồn tuyển sinh. Thực trạng này không mới mà đã xảy ra nhiều năm qua. Theo báo cáo của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, vùng ĐBSCL có 364 cơ sở dạy nghề. Quy mô tuyển sinh dạy nghề bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011-2015 mới chỉ đạt 56%; tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề còn thấp (5 năm qua mới đạt 7% tổng số học sinh nghề). Ghi nhận ở một số trường trung cấp, nghề tại TP Cần Thơ, đến nay, tuyển chưa tới 50% tổng chỉ tiêu năm 2015.

 Giờ thực hành của học sinh Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ.

Đơn cử như Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch, năm 2014, chỉ tiêu tuyển sinh là 2.900 học sinh, nhưng trường tuyển 1.650 học sinh (đạt 57%). Năm 2015, chỉ tiêu 2.500 học sinh nhưng đến cuối tháng 9-2015, trường tuyển được 600 học sinh. Dự báo đến hết tháng 11-2015, trường sẽ tuyển đạt khoảng 50% chỉ tiêu năm 2015. Tại lễ khai giảng năm học mới (2015-2016) của Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch vào cuối tháng 9-2015, bà Nguyễn Thị Xanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Việc tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp nói chung, của trường nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm, chất lượng đầu vào thấp, lại không đồng đều, ảnh hưởng quá trình quản lý, giảng dạy, học tập và rèn luyện của học sinh trong trường. Tương tự, Trường Trung cấp Miền Tây TP Cần Thơ, đến nay, chỉ tuyển được vài trăm học sinh trong tổng số hơn 1.000 chỉ tiêu năm 2015. Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường, nói: "Tuyển sinh trung cấp vốn khó nay lại càng thêm khó".

Lý giải tình trạng trên, theo cán bộ quản lý đào tạo ở các trường, do kỳ thi THPT năm nay diễn ra trễ hơn so với mọi năm nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ tuyển sinh của trường; tâm lý phụ huynh, thí sinh "chuộng" học đại học nên có tình trạng học sinh trúng tuyển vào trường trung cấp, khi đến làm thủ tục nhập học, chỉ đặt cọc vài trăm ngàn đồng để "xí" chỗ. Khi có kết quả trúng tuyển vào trường đại học, cao đẳng khác thì những học sinh này "chia tay" với trường trung cấp, trường nghề. Mặt khác, TP Cần Thơ có nhiều trường trung cấp và các trường đại học, cao đẳng (công lập và ngoài công lập) có đào tạo các ngành trung cấp nên khó tránh tình trạng "dòng chảy" thí sinh đổ về các cơ sở giáo dục đại học ngày càng nhiều. Theo Thạc sĩ Trần Thị Thanh Bình, năm nay, một số trường đại học (thực hiện đề án tuyển sinh riêng) xét tuyển học bạ lớp 12 của học sinh, với mức điểm 6,0 điểm, nên gần như tuyển hết nguồn, trong khi việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề chưa thật sự mang tính đột phá.

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục nghề nghiệp được xem là bậc học quan trọng, vì vừa cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, vừa góp phần phân luồng hiệu quả học sinh sau tốt nghiệp phổ thông. Do đó, nếu không có giải pháp đột phá từ Trung ương, địa phương cho bậc học này, sẽ khiến "luồng" học sinh sau tốt nghiệp phổ thông vào học ngày càng ít dần và tình trạng "chợ chiều" ở các trường vẫn tiếp diễn mỗi mùa tuyển sinh.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết