15/05/2014 - 16:09

“Cá cược học tập” thu hút các nhà đầu tư châu Á

 

Công ty mới thành lập StudyPact ở Tokyo (Nhật Bản) đã xuất sắc vượt qua hơn 90 đối thủ tại cuộc thi khởi nghiệp Startup Arena 2014 vừa kết thúc ở Singapore để thu hút vốn từ các nhà đầu tư châu Á. StudyPact đã chinh phục hội đồng giám khảo bằng một giải pháp công nghệ "cá cược học tập" khá hấp dẫn.

Ý tưởng của StudyPact rất đơn giản. Trước tiên, người dùng nạp một số tiền đặt cọc cho công ty qua thẻ tín dụng, rồi tự đặt ra mục tiêu học tập là đọc sách điện tử trong một số giờ nào đó/tuần. Nếu người dùng không đạt được mục tiêu đề ra, họ sẽ bị trừ tiền đặt cọc và số tiền đó sẽ được dành để trao thưởng cho những người đạt mục tiêu. Nếu người dùng đạt được mục tiêu của mình, dĩ nhiên họ cũng sẽ được thưởng.

Tobias Hoenisch, nhà sáng lập StudyPact, chia sẻ rằng tiền bạc có thể thúc đẩy mọi người làm nhiều việc thì phần thưởng 1 USD/tuần cũng sẽ có thể khiến cho nhiều người lao vào việc học. Tuy nhiên, nếu không đạt mục tiêu, họ sẽ bị phạt và cuối cùng việc sợ bị mất tiền mới là động lực thực sự thúc đẩy họ ham học. Trong mấy năm qua, anh đã từng sử dụng mô hình này để thúc đẩy những người xung quanh học hỏi và đã bắt đầu thấy được hiệu quả tích cực. Chính vì vậy, StudyPact ra đời với ý tưởng đơn giản là thúc đẩy mọi người học tập.

Tobias Hoenisch cho biết mục tiêu học tập trung bình của StudyPact là 2,25 giờ/tuần với số tiền đặt cọc 11 USD. Những người đạt mục tiêu sẽ được nhận số tiền thưởng trung bình 1 USD/tuần. Ý tưởng tiền bạc là động lực thúc đẩy học tập của Tobias Hoenisch có vẻ đang trở nên hiệu quả khi ứng dụng StudyPact đã đạt được tỷ lệ thành công đến 85%.

StudyPact đã tung ra ứng dụng thử nghiệm cho điện thoại chạy hệ điều hành Android trong tháng trước và hiện có khoảng 500 lượt tải về. Công ty cũng đã nhận được khoản tài trợ 20.000 USD hồi tháng 1 vừa qua và hiện đang tiếp tục thu hút quỹ đầu tư.

StudyPact hiện hỗ trợ 14 ứng dụng học tập, trong đó có Duolingo, Babbel và Memrise. Người dùng cũng được phép yêu cầu tích hợp ứng dụng học tập mà họ ưa thích thông qua trang web chính thức của StudyPact.

Ngoài Android, StudyPact cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ trình duyệt web Firefox và Google Chrome trong vòng 2 tháng nữa và tiến tới xuất hiện trên điện thoại iPhone vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, StudyPact cũng hướng tới tăng cường các dịch vụ cấp chứng chỉ nhằm chứng nhận sự tiến bộ của người dùng để giúp họ có điều kiện thuận lợi khi đi xin việc làm.

Lê Phi (Theo Techinasia)

Chia sẻ bài viết