15/05/2021 - 09:26

“Ðào” bitcoin tiêu thụ năng lượng khủng khiếp 

Tỉ phú Elon Musk vừa quyết định quay lưng với bitcoin.

Từng được coi là một trong những người tiên phong trong việc đưa bitcoin vào các giao dịch mua bán, góp phần làm tăng giá trị của đồng tiền ảo, nhưng tuần này Elon Musk - ông chủ của Tập đoàn sản xuất xe điện lớn nhất thế giới Tesla, lại gây chấn động khi bất ngờ tuyên bố ngừng giao dịch đồng tiền kỹ thuật số này, đồng thời đặt ra những quan ngại về tương lai của các tài sản định giá bằng đồng bitcoin, cũng như lượng khí thải carbon tạo ra từ quá trình “đào” bitcoin.

Trên trang Twitter cá nhân, trong đó chia sẻ biểu đồ về Chỉ số tiêu thụ điện năng để khai thác bitcoin do Ðại học Cambridge (CBECI) đưa ra, Elon Musk viết: “Xu hướng sử dụng năng lượng để tạo ra bitcoin trong những tháng qua là khủng khiếp”. Theo tỉ phú này, “đào” bitcoin tiêu tốn rất nhiều năng lượng và biểu đồ CBECI, dựa vào chỉ số thống kê hàng năm đã cho thấy tốc độ phát triển “vũ bão” của việc sử dụng năng lượng để “đào bitcoin”, với mức tăng không ngừng từ năm 2016, thậm chí tăng vọt trong năm 2020 và lên tới mức hiện tại là 149 terawatt giờ (TWh).

Theo nhà phân tích George Kamiya thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), con số trên lớn hơn rất nhiều lần so với toàn bộ mức sử dụng năng lượng 12,2 TWh của Google và khoảng 200 TWh được sử dụng ở tất cả các trung tâm dữ liệu trên thế giới trừ những trung tâm khai thác bitcoin.

Các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Deutsche Bank của Ðức cho biết: “Nếu bitcoin là một quốc gia, nó sẽ tiêu hao một lượng điện tương đương với lượng sử dụng của cả nước Thụy Sĩ”. Thậm chí, IEA dự đoán xu hướng này có thể tồi tệ hơn nữa: “Nếu những người khai thác bitcoin sử dụng hết các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn nhất, mức tiêu thụ điện để khai thác đồng tiền kỹ thuật số này có thể tăng lên 500 TWh”.

Viện dẫn việc đốt than để tạo năng lượng khai thác bitcoin, sinh ra lượng khí thải carbon, ông chủ của Tập đoàn Tesla tuyên bố hãng sẽ không còn chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch mua bán ô tô điện của mình. Thông báo trên đảo ngược quyết định hồi cuối tháng 3 của Tesla, chấp nhận thanh toán bằng tiền bitcoin và đầu từ 1,5 tỉ USD vào đồng tiền kỹ thuật số này.

PHƯƠNG HOA

Chia sẻ bài viết