30/10/2015 - 08:14

“Ấn Độ đâu phải Trung Quốc”

Đó là câu trả lời đầy ẩn ý của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho câu hỏi của các nhà báo châu Phi, rằng Ấn Độ phải nỗ lực như thế nào để cạnh tranh với Trung Quốc tại lục địa đen nghèo khó và đầy bất ổn nhưng giàu tài nguyên thiên nhiên. Câu hỏi ấy được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 3 giữa Ấn Độ với hơn 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng với đại diện của tất cả 54 nước châu Phi vừa khai mạc tại Thủ đô New Delhi hôm 29-10.

Thủ tướng Modi cho biết, gần 10 năm qua, kim ngạch thương mại song phương Ấn-Phi tăng hơn gấp đôi, đạt 72 tỉ USD năm 2014. Cũng như nhiều nước lớn khác, Ấn Độ nhập khẩu khối lượng lớn dầu thô, than đá, kim loại và đá quý từ châu Phi. Tuy nhiên, mối quan hệ Ấn-Phi được Thủ tướng Modi nhấn mạnh là "vô song", vượt trên cả tầm chiến lược. Theo ông Modi, mối quan hệ hết sức đặc biệt này dựa trên sợi dây cảm xúc mãnh liệt; sự giao thoa lịch sử; giao lưu gần gũi họ hàng, văn hóa và thương mại qua nhiều thế kỷ cổ xưa; cùng chiến hào chống chủ nghĩa đô hộ, đòi hỏi sự công bằng, phẩm giá và công lý cho mọi dân tộc; cùng chia sẻ khát vọng tiến bộ và có tiếng nói trên thế giới.

Trong khi đó, chỉ trong 4 năm qua, giá trị thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và châu Phi cũng tăng gấp hai lần, đạt gần 222 tỉ USD năm 2014. Từ tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Hơn một thập niên qua, Bắc Kinh đã bơm hàng tỉ đô-la vào châu Phi xây dựng cầu đường, nhà máy điện để nhận quyền tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa và cung cấp năng lượng.

Có điều, như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, nước này không tập trung khai thác hay vơ vét tài nguyên, mà đem các nguồn lực có thế mạnh của mình đáp ứng nhu cầu của châu Phi. Ấn Độ không đơn thuần bán dược phẩm, động cơ xe hơi và các sản phẩm dầu mỏ mà đồng thời viện trợ giáo dục, y tế, kỹ thuật, nhân đạo, phát triển kinh tế và cả hỗ trợ chống khủng bố cho châu Phi. Giúp châu Phi phát triển bền vững như xây nhà máy năng lượng mặt trời, cải thiện ngành chăn nuôi gia súc, công nghiệp chế biến sữa, công nghệ thông tin là những mục tiêu mới mà Ấn Độ đang và sẽ cam kết thực hiện tại hội nghị cấp cao Ấn-Phi quy mô lớn nhất lần này.

Sự khác biệt về tham vọng phát triển và quá khứ gắn kết lịch sử, đấu tranh sinh tồn dân tộc của Ấn Độ là cơ sở để ông Modi tin rằng cường quốc Nam Á sẽ vượt qua Trung Quốc trở thành đối tác quan trọng nhất mang lại hy vọng và thịnh vượng cho châu Phi.

KIẾN HÒA (Theo Csmonitor, Reuters, Dailytimes)

KIẾN HÒA (Theo Csmonitor, Reuters, Dailytimes)

Chia sẻ bài viết