30/04/2024 - 08:18

Ðà Nẵng và Cần Thơ “bắt tay” kết nối cung - cầu hàng hóa 

Mới đây, tại TP Ðà Nẵng, Sở Công Thương TP Ðà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối giao thương. Chương trình nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu và phát triển thị trường. Ðây cũng là cơ hội gặp gỡ, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh; từng bước đưa sản phẩm vào giới thiệu và bày bán trong các siêu thị, cửa hàng, chợ… tại hai đầu mối lớn tiêu thụ hàng hóa miền Trung - Tây Nguyên và vùng ÐBSCL.

Bà Ðoàn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hygie & Panacee giới thiệu các sản phẩm trà hòa tan dược liệu của công ty với đối tác Ðà Nẵng tại hội nghị.

TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ÐBSCL, cửa ngõ đến với miền Tây Nam Bộ trù phú với nhiều nét văn hóa, kinh tế đặc trưng. Trong khi đó, TP Ðà Nẵng cũng là địa phương phát triển hàng đầu tại vùng kinh tế miền Trung - Tây Nguyên. Do vậy, việc kết nối, giao thương hàng hóa giữa hai địa phương không chỉ dừng lại việc hợp tác địa phương mà còn có cơ hội phát triển ra cả vùng.  

Hội nghị kết nối giao thương giữa TP Ðà Nẵng và TP Cần Thơ với sự tham gia gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà phân phối… của 2 địa phương. Ðiều này cho thấy sự quan tâm và nhu cầu kết nối giữa các đơn vị khá lớn.

Tại hội nghị, cùng với giới thiệu hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi về cơ hội, lợi thế, tiềm năng phát triển thị trường và các sản phẩm tiêu biểu; việc kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giao thương, kết nối cung cầu giữa hai địa phương thời gian tới. Trong khuôn khổ hội nghị cũng tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của các doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương; kết nối tiêu thụ các sản phẩm này vào hệ thống các siêu thị, điểm OCOP của Cần Thơ và Ðà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Ðà Nẵng, cho rằng, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành địa phương trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi giới thiệu sản phẩm, nhưng đây là lần đầu tiên Ðà Nẵng và Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa. Kỳ vọng, các doanh nghiệp hai bên sẽ tìm kiếm những nhà cung ứng sản phẩm đạt yêu cầu từ những sự kiện kết nối này. “Với hệ thống phân phối hiện đại và là đầu mối miền Trung - Tây Nguyên, Ðà Nẵng có điều kiện hỗ trợ phân phối sản phẩm của Cần Thơ và vùng ÐBSCL. Trong thời gian tới, ngành Công Thương và các doanh nghiệp TP Ðà Nẵng sẵn sàng tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại của TP Cần Thơ” - ông Nguyễn Hữu Hạnh, nhấn mạnh.

Bà Ðỗ Thị Tường Vy, đại diện siêu thị An Phú Farm Ðà Nẵng, cho biết: “Phân khúc khách hàng của An Phú Fram chú trọng thực phẩm hữu cơ, thực phẩm an toàn nên đối tượng khách hàng của siêu thị được xem là khó tính. Hiện nay, nguồn hàng tại địa phương cung ứng khá phong phú và ổn định. Tuy nhiên, đơn vị luôn mong muốn tìm kiếm đa dạng nguồn hàng từ nhiều đối tác và các địa phương có cùng xu hướng là thực phẩm an toàn, thực phẩm hữu cơ. Ðến với hội nghị kết nối, tôi hy vọng tìm kiếm được những sản phẩm tốt để hợp tác đưa vào kinh doanh tại siêu thị”.

Tham gia hoạt động kết nối tại Ðà Nẵng lần này, đoàn Cần Thơ có 10 doanh nghiệp là những đơn vị sản xuất, kinh doanh với các mặt hàng như trà hòa tan dược liệu, gạo, trà mãng cầu, trái cây đóng lon, mắm cá đồng và cá cơm, các sản phẩm chế biến từ cá tra,…

Bà Ðoàn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hygie & Panacee (TP Cần Thơ, sản xuất các sản phẩm trà hòa tan dược liệu), cho biết: Công ty tham gia chương trình với mong muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại TP Ðà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Nhờ hỗ trợ của Sở Công Thương TP Cần Thơ, các doanh nghiệp theo đoàn có được sự tin tưởng hơn từ phía các đối tác Ðà Nẵng. Ðặc biệt, với đơn vị đang phân phối sản phẩm của Hygie & Panacee - siêu thị An Phú Farm Ðà Nẵng, lần gặp gỡ này giúp củng cố thêm niềm tin và hiểu sâu hơn về mô hình hoạt động của hai phía. Nhờ vậy, thời gian tới việc hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm mà Hygie & Panacee sẽ hướng đến thu mua nguyên liệu và đặt hàng sản xuất từ phía đối tác của mình. 

Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng: TP Cần Thơ có tiềm năng, lợi thế lớn về lúa gạo và hàng nông sản chất lượng cao; trong khi đó Ðà Nẵng có ưu thế vượt trội về thủy sản biển. Mong muốn của Cần Thơ là qua hoạt động kết nối cung - cầu lần này sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, lúa gạo của Cần Thơ nói riêng, miền Tây nói chung; đồng thời tìm kiếm đối tác, nguồn hàng thủy sản biển từ khu vực này để cung cấp cho Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. TP Ðà Nẵng là đầu tàu phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hy vọng từ sự kết nối này, hàng hóa của Cần Thơ không chỉ phát triển tại Ðà Nẵng mà lan rộng ra các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

Thành công bước đầu của hội nghị kết lần này là 17 bản ghi nhớ thỏa thuận kết nối hợp tác giữa các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi với đơn vị sản xuất, kết nối đưa hàng hóa vào các chợ, điểm bán hàng OCOP giữa hai địa phương được ký kết; tạo tiền đề để hai địa phương tăng cường hơn nữa sự hợp tác giao thương trong tương lai,  qua đó triển khai có hiệu quả kết nối sản phẩm 2 thành phố và hướng tới kết nối tiêu thụ sản phẩm 2 vùng (ĐBSCL và miền Trung - Tây Nguyên). Tại đây đã diễn ra hoạt động ký kết của Công ty TNHH Huỳnh Khôi Hưng (chuỗi siêu thị Giada mart, Đà Nẵng) ký kết bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật (TP Cần Thơ); Công ty DHTC Đà Nẵng ký kết bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV TM Minh Đức Thành, Công ty TNHH Sumo Food Việt Nam (TP Cần Thơ); Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (Cần Thơ) ký kết bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mạnh Châu Phát, Hội Liên hiệp phụ nữ chợ Cồn...

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết