29/02/2008 - 10:21

Xét xử phúc thẩm vụ án “nâng điểm” tại Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Bạc Liêu:

Y án sơ thẩm đối với 13 bị cáo, 4 bị cáo được giảm hình phạt

Các bị cáo trước vành móng ngựa nghe tòa phúc thẩm tuyên án.

(CT)-Ngày 28-2-2008, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đường dây “nâng điểm” kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT tại Sở GD-ĐT Bạc Liêu, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm đối với 13 bị cáo, đồng thời giảm hình phạt 4 bị cáo.

Trong số các bị cáo giữ y án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng Huy, nguyên chuyên viên vi tính- Sở GD-ĐT 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Cảnh, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi 3 năm 6 tháng; bị cáo Nguyễn Văn Tấn-nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT 1 năm tù treo...

Các bị cáo được giảm hình phạt gồm: Ngô Đoàn Nguyễn, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT được giảm từ 4 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo; Lâm Văn Chương, nguyên Phó chánh Thanh tra Sở từ 3 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo; Nguyễn Hữu Chính từ 2 năm tù giam xuống còn 2 năm tù treo; Lê Hồng Chuyên từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2005- 2006, khi nhận biết kết quả sơ bộ đậu tốt nghiệp quá thấp, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu thống nhất nâng điểm đại trà từ 0,5 đến 1,5 điểm cho 1.740 thí sinh đủ điều kiện đậu tốt nghiệp. Lợi dụng chủ trương này, một số cán bộ thuộc Sở GD-ĐT đã gởi gắm nâng điểm từ 0,5 đến 17 điểm cho 360 trường hợp. Tổng số các bị cáo nhận tiền của cha mẹ học sinh trong vụ án nâng điểm này lên đến trên 570 triệu đồng...

• T.TÂM

Chia sẻ bài viết