 |
|
Các chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Vĩnh Trinh tập luyện bắn súng AR15 đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. |
Cùng với thực hiện tốt công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
* Nâng cao chất lượng DQTV
Mặc dù là huyện nông thôn ngoại thành, nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, nhưng thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh là địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho lực lượng DQTV. Trung tá Võ Văn Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Hai năm qua, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ưu tiên nguồn ngân sách để duy trì mức ăn cho mỗi chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực tại Ban CHQS xã, thị trấn từ 10 ngàn đến 12 ngàn đồng/ngày. Nhờ vậy, tất cả các chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực tại Ban CHQS xã, thị trấn đều an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị”. Chiến sĩ Lê Quốc Bình, Tiểu đội dân quân thường trực xã Vĩnh Trinh, bộc bạch: “Được xã cấp tiền ăn mỗi ngày 12 ngàn đồng, hàng ngày không phải bỏ tiền ăn, phụ cấp hàng tháng dành dụm để phụ giúp gia đình, nên chúng tôi rất an tâm gắn bó với lực lượng”.
Để nâng cao chất lượng DQTV, Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên chỉ đạo Chi bộ quân sự và Ban CHQS xã, thị trấn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới. Nhờ vậy, lực lượng DQTV huyện tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao; trong đó, dân quân cơ động và dân quân binh chủng tham gia huấn luyện đạt 100%, dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện đạt 82,9%. Nhiều chiến sĩ đi làm ăn xa cũng có ý thức sắp xếp công việc trở về tham gia huấn luyện đầy đủ. Trong tổ chức huấn luyện, Ban CHQS huyện luôn chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; tuyển chọn đội ngũ cán bộ huấn luyện giỏi lý thuyết, vững thực hành; chọn địa hình huấn luyện phù hợp với chiến thuật, sát với thực tế chiến đấu... nên chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
* Xung kích trong các phong trào
Nhờ quan tâm chăm lo đời sống và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, thời gian qua, lực lượng DQTV huyện Vĩnh Thạnh luôn xung kích trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Ông Trần Văn Hai, một người dân ở ấp Quy Lân 7, thị trấn Vĩnh Thạnh, nói: “Vừa qua, các chú dân quân về đây huấn luyện đã giúp bà con chúng tôi nâng cấp đường giao thông, bắc cầu. Mùa mưa này đường sá không còn sình lầy, đi lại dễ dàng hơn, bà con ở đây ai cũng mừng”. Không chỉ giúp dân qua các đợt hành quân huấn luyện, lực lượng DQTV huyện Vĩnh Thạnh còn tích cực tham gia với nhân dân thực hiện nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, người dân xã Thạnh Mỹ, kể: “Từ đầu năm đến nay, xã đầu tư nâng cấp các tuyến đường ở bắc Cái Sắn, ấp Long Thạnh, Quy Lân 4 và tuyến đường kinh Chín Rưỡi. Tất cả các công trình này các chú dân quân tham gia nhiệt tình, nên đã giảm bớt công sức cho bà con và góp phần thúc đẩy các công trình hoàn thành đúng tiến độ”. Những lúc xảy ra thiên tai sự cố, lực lượng DQTV luôn có mặt kịp thời để giúp dân khắc phục hậu quả. Ông Đỗ Thanh Sang ở ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, kể: “Hôm rồi lốc xoáy nhà tôi bị sập. Nhờ các chú dân quân đến giúp dựng lại nhà, nên gia đình chúng tôi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống”. Theo thống kê của Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, ba năm qua, lực lượng DQTV huyện đã sửa chữa, nâng cấp được 33,3 km đường giao thông nông thôn, bắc 9 cây cầu, giúp dân sửa chữa 29 căn nhà..., góp phần xây dựng tình quân dân thêm bền chặt.
Trung tá Võ Văn Phương, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và quan tâm chăm lo đời sống để lực lượng DQTV xứng đáng là lực lượng chính trị quan trọng ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các phong trào hành động cách mạng của địa phương”.
Bài, ảnh: ANH DŨNG