23/03/2019 - 10:16

Xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” 

15 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã xây dựng nhiều mô hình hay trong giúp đỡ hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương… Qua đó, góp phần phát huy vai trò của CCB trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

CCB phường Long Hưng chuẩn bị gạo để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” do Chi hội CCB khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn thành lập tháng 3-2018, đặt tại nhà ông Đặng Văn Liền. Theo ông Trần Văn Cữu, Chi hội trưởng CCB khu vực Phú Luông, hằng tháng, Chi hội CCB đều tổ chức tặng 10-20kg gạo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội CCB phường cũng thông báo đến các ngành, đoàn thể địa phương về hoạt động của mô hình để giới thiệu cho những người cần hỗ trợ. Năm qua, Chi hội đã vận động và hỗ trợ hơn 1,6 tấn gạo. Hiện nay, Chi hội đã vận động được 3,6 tấn gạo. Sắp tới, mô hình sẽ vươn ra ngoài địa bàn phường nhằm giúp đỡ thêm nhiều người.

Ông Lương Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB quận Ô Môn, cho biết, Hội CCB các phường còn xây dựng 7 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, như: làm vườn, trồng rau, chăn nuôi… Các mô hình đã giúp hội viên tăng thu nhập cũng như được nhân rộng ra trong nhiều cán bộ, hội viên CCB quận. Bên cạnh đó, nhằm giúp hội viên thoát nghèo, Hội CCB các cấp xây dựng nhiều mô hình tạo nguồn vốn giúp CCB phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng và sửa chữa nhà ở cho những CCB gặp khó khăn về nhà ở. Nhờ kết hợp nhiều biện pháp, đến nay, Hội CCB quận không còn CCB thuộc diện hộ nghèo và chỉ còn 1 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, 15 năm qua, các cấp Hội CCB  luôn chú trọng và thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Từ năm 2004 đến nay, Hội CCB đã vận động cấp mới 2.405 căn nhà, sửa chữa 500 căn nhà cho hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,4% (1.456 hộ nghèo) xuống còn 0,31% (36 hộ nghèo). Song song đó, Hội CCB thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo”, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, như: mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà”; Câu lạc bộ (CLB) “6 không”; “Đội CCB tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị”; “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với trường THPT, THCS trên địa bàn”…

Năm 2014, từ phong trào thực hiện nội dung “6 không” được 100% hội viên CCB hưởng ứng và đăng ký thực hiện, Hội CCB thành phố xây dựng mô hình “CLB 6 không” trong toàn Hội. Hiện nay, đã có 628/630 ấp, khu vực có “CLB 6 không”, đạt tỷ lệ 99,68%. Các CLB “6 không” có 13.950 thành viên, trong đó có 7.511 cán bộ, hội viên CCB tham gia, chiếm 53,84%.

Mô hình “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với trường THPT, THCS trên địa bàn” được Hội CCB thành phố cùng Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng từ năm 2016. Đến nay, có 2 Hội CCB huyện và 71/85 Hội CCB xã, phường, thị trấn kết nghĩa với 77 trường học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Ngoài ra, các Hội CCB còn có mô hình khác như: thu gom rác thải sinh hoạt ở quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền; mô hình chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ ở quận Cái Răng …

Với nhiều thành tích nổi bật trên, 15 năm qua, Hội CCB thành phố Cần Thơ đã được UBND thành phố tặng 8 Cờ thi đua xuất sắc và Thủ tướng Chính phủ tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc. Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đồng thời động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo nhanh và bền vững, vươn lên khá giàu; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, của cả nước. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa hội CCB với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, đưa các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cựu chiến binh