10/01/2020 - 07:39

Xuân tình nguyện 

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” được tuổi trẻ TP Cần Thơ phát động từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020, với hoạt động trọng tâm là phong trào tình nguyện tại chỗ và các công trình, phần việc vì cộng đồng. Từ cuối năm 2019 đến nay, các cơ sở Đoàn đã tích cực hưởng ứng chiến dịch bằng những phần việc ý nghĩa: tình nguyện làm thêm giờ, hiến máu tình nguyện; vận động quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài thành phố.

Các gian hàng tham gia chương trình “Xuân sẻ chia” do Đoàn khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Trường ĐHCT) tổ chức.

Các gian hàng tham gia chương trình “Xuân sẻ chia” do Đoàn khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Trường ĐHCT) tổ chức.

Trách nhiệm tuổi trẻ

Từ cuối tháng 12-2019, Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã triển khai kế hoạch chiến dịch “Xuân tình nguyện”. Theo đó, chiến dịch diễn ra từ cuối tháng 12-2019 đến ngày 10-2-2020, với 2 hoạt động trọng tâm, gồm: hoạt động tình nguyện tại doanh nghiệp và các công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Anh Võ Lê Phol, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp, cho biết: “Mỗi cơ sở Đoàn phấn đấu thực hiện ít nhất 2 hoạt động hưởng ứng chiến dịch; toàn Đoàn khối sẽ trao ít nhất 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và cất 1 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh khó khăn; vận động ít nhất 300 phần quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo”. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn phát động ĐVTN làm thêm giờ để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm; tham gia tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp; đồng thời, ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cây, hoa kiểng xây dựng doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp.

Theo chị Lê Hồng Vân, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, thực hiện chiến dịch “Xuân tình nguyện”, tuổi trẻ công ty đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhất là tại chợ do công ty quản lý thông qua mạng xã hội, tờ rơi, hệ thống loa thông tin, đồng thời định kỳ hằng tuần ra quân tổng vệ sinh, thông cống, thu gom rác ở vỉa hè và vận động tiểu thương không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa. Đoàn cơ sở công ty cũng đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Vì môi trường gồm 7 thành viên nòng cốt, thường xuyên thực hiện các phần việc bảo vệ môi trường với mục tiêu hoạt động kinh doanh phát triển gắn với bảo vệ môi trường.

Anh Võ Lê Phol chia sẻ thêm, bên cạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ, từ nay đến tháng 2-2020, tuổi trẻ Đoàn khối cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội. Nổi bật là vận động mền, áo ấm, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo; tặng quà, học bổng, bảo hiểm y tế và dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Chỉ tính riêng chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2019, Đoàn khối đã tặng gần 685 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng và tạo được hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Vì vậy, Đoàn khối tiếp tục duy trì thực hiện chiến dịch với mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của giới trẻ.

Xuân sẻ chia

Ở các trường đại học, cao đẳng cũng sôi nổi hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Xuân tình nguyện” với nhiều phần việc ý nghĩa. Điển hình như Đoàn khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), từ tháng 12-2019 đến nay, các chi đoàn đã và đang phát động nhiều chương trình ý nghĩa nhằm gây quỹ chăm lo cho người nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như: “Quyên góp ve chai nhân ái”, “Làm đồ handmade gây quỹ”, “Bán bao lì xì gây quỹ”. Sau thời gian phát động, các chi đoàn quyên góp được hơn 9,2 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 4 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Số còn lại, Đoàn khoa sẽ hỗ trợ tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn thành phố. Trần Đoàn Gia Thịnh, sinh viên ngành Việt Nam học, chia sẻ: “Nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên, Chi đoàn lớp phát động các bạn bán bánh mì gây quỹ; qua đó lớp đã mua gần 10 phần quà gồm nhiều loại nhu yếu phẩm gửi tặng các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa”.

Hay như CLB Hiến máu tình nguyện (Trường ĐHCT) cũng tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, sinh viên hiến máu nhằm tạo nguồn dự trữ máu cứu người. Trương Quốc Phủ, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ điện tử, Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện cho biết, từ tháng 11 đến nay, CLB tổ chức ít nhất 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 300 đơn vị máu. Bên cạnh đó, CLB sẵn sàng kết nối với các tình nguyện viên nhằm kịp thời hỗ trợ các trường hợp cần tiếp máu khẩn cấp. Từng có 10 lần hiến máu, Trần Minh Công - sinh viên ngành Công nghệ giống cây trồng (Trường ĐHCT) cũng vừa tình nguyện hiến máu vào tháng 12-2019. Công chia sẻ: “Dịp cuối năm, các bệnh viện thường thiếu máu. Vì vậy, em đăng ký hiến máu với mong muốn góp sức nhỏ tham gia cứu người. Hơn nữa, việc hiến máu đều đặn cũng giúp sức khỏe tốt hơn”.

Không riêng các cơ sở Đoàn-Hội trên, dịp Tết, tuổi trẻ thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như: Lễ hội “Nụ cười xuân” ở các địa bàn dân cư; ngày hội tuổi thơ cấp thành phố cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Với sự chuẩn bị chu đáo, khí thế thi đua sôi nổi, chiến dịch “Xuân tình nguyện” không chỉ thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, mà còn mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với những cảnh đời khó khăn.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết