26/01/2020 - 09:50

Xuân mới, vận hội mới! 

Hòa cùng không khí Xuân của đất trời, Cần Thơ cũng đang háo hức vào xuân!

Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân thành phố Cần Thơ đón mừng Xuân mới Canh Tý 2020 trong niềm vui phấn khởi, tự hào: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm thống nhất đất nước và là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ đón mừng Xuân mới với thành tựu sau hơn 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương!

Nhìn lại năm qua, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân thành phố Cần Thơ đã luôn đoàn kết phấn đấu và đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi: Thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đề ra, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,51%, GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện…

Xa hơn, mùa Xuân này là dấu mốc để nhìn lại sau hơn 15 năm thành phố nằm bên hữu ngạn dòng sông Hậu hiền hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; hơn 10 năm trở thành đô thị loại I, đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, dần khẳng định vị trí, vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xuân này, bước sang năm 2020, không chỉ bước sang một năm mới, mà còn có một ý nghĩa đặc biệt: Bước chuyển giao, tiếp nối một giai đoạn, một thập kỷ! Hòa cùng khí thế cả nước, thành phố Cần Thơ đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi chúng ta đang hăm hở hướng đến vận hội mới của một đất nước anh hùng, dân tộc Lạc Hồng luôn vững bước tiến lên!

Trước mắt, Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,82%, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 97,2 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 13.954 tỉ đồng... Đây là nền tảng tạo đà thắng lợi cho những bước đi tiếp theo.

Mùa Xuân mới với bao hương hoa cùng làn gió mát lành thổi từ sông Hậu làm lòng người thêm phấn chấn với bao niềm tin hy vọng về sức vươn lên mạnh mẽ của thành phố trẻ, ngày càng khẳng định vị thế của một “thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông” như Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định!

CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xuân mới