Bài, ảnh: QUỐC THÁI
Tết Nguyên đán cận kề, với tinh thần “tương thân tương ái”, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Cờ Ðỏ đẩy mạnh công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, góp phần giúp bà con đón xuân mới đầm ấm, đủ đầy, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Huỳnh Mười Một, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ trao quà Tết các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Hưng.
Ðầu tháng 1-2023, Huyện đoàn Cờ Ðỏ, UBND xã Trung Hưng phối hợp Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ phát động Chiến dịch Xuân tình nguyện. Tuổi trẻ 2 đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng, như: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; thăm và tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Ông Lê Văn Ðem ở ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, không có ruộng đất canh tác. 3 đứa con gái lấy chồng, đi làm ăn xa, cuộc sống nhiều khó khăn. Gần Tết, được các cháu thanh niên tặng gạo, nhu yếu phẩm, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Tết này đủ đầy hơn”.
Bà Trần Thị Trông (73 tuổi) ở ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung An, bị bệnh mắt nhiều tháng nay, nhưng không có điều kiện đến bệnh viện khám, nay được bác sĩ khám miễn phí, bà rất vui. Theo bà Trông, vào mỗi dịp lễ, Tết, bà đều được chính quyền địa phương và các đoàn thể tặng quà. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tuổi trẻ huyện phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, như: thăm và tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho bà con nhân dân vui xuân, đón Tết.
Nhằm chăm lo nhân dân vui xuân, đón Tết, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Cờ Ðỏ huy động nguồn lực tổ chức họp mặt, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, tổng số đối tượng cần được chăm lo trong dịp Tết là 12.448 người, với số tiền hơn 10,55 tỉ đồng. Nhóm I (đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo) là 8.398 người; trong đó, có 346 trường hợp thuộc diện người có công, 4.500 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, 79 hộ nghèo, 14 người từ 100 tuổi trở lên, còn lại là đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ chuyên trách, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, ấp. Nhóm II (đối tượng trợ giúp từ nguồn vận động xã hội hóa) có 4.050 trường hợp, trong đó có 662 hộ cận nghèo, 50 hộ mới thoát nghèo, 239 hộ mới thoát cận nghèo, 2.596 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 503 nạn nhân chất độc dioxin. Ðối với nhóm đối tượng này, địa phương vận động hỗ trợ quà Tết bình quân mỗi phần trị giá 400.000 đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, từ tháng 1-2023 đến nay, các xã, thị trấn tiếp nhận nhiều phần quà Tết từ các đơn vị trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ tặng 100 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 35 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Ðông Hiệp và Ðông Thắng; lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố tặng 60 phần quà cho các gia đình chính sách, 20 phần quà cho các hộ nghèo, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Dịp Tết, huyện thành lập 10 đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ở các xã, thị trấn.
Khi mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những lời chúc, những lời thăm hỏi, động viên ân cần, những món quà nghĩa tình trao tận tay bà con, không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Ðảng, Nhà nước, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang mùa xuân đầm ấm đến mỗi gia đình.