28/09/2020 - 09:23

Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Phong Ðiền 

Qua phản ánh của người dân và kiến nghị của Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Phong Ðiền, mới đây, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban ATGT thành phố kết hợp các ban, ngành thành phố có liên quan và Ban ATGT huyện Phong Ðiền khảo sát, xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực ngã tư đường dẫn lên cầu Trà Niền, cầu Tây Ðô, thuộc thị trấn Phong Ðiền và nút giao quốc lộ 671C-Lung Cột Cầu, thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền.

Ngành chức năng đã lắp đặt biển báo cấm các phương tiện tạm ngưng lưu thông trên tuyến đường vào Khu di tích mộ cụ Phan Văn Trị.

Qua khảo sát tại nút giao dốc cầu Trà Niền (đường Nguyễn Văn Cừ) - đường vào khu di tích mộ cụ Phan Văn Trị, thuộc thị trấn Phong Ðiền, nhiều ý kiến cho rằng: Nhằm đảm bảo ATGT trong khi chờ ngành chức năng lắp đặt dải phân cách mềm trên cầu Trà Niền, yêu cầu đơn vị quản lý giao thông tạm ngưng lưu thông tuyến vào mộ cụ Phan Văn Trị, cắt giao thông qua đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ đường tỉnh 923 vào Khu di tích và ngược lại; đề xuất mở thêm đường dân sinh tại góc khu đất Nhà khách Thành ủy. Ðồng thời lắp đặt biển báo hiệu giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nhằm đảm bảo ATGT trên toàn tuyến.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Ðiền, công trình cầu Trà Niền trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đưa vào sử dụng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, ngay nút giao cầu Trà Niền giáp với đường vào di tích Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, vẫn còn nhiều bất cập, thường xuyên bị xung đột giao thông, nguy cơ tiềm ẩn TNGT là rất cao. Ðược sự đồng ý của Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT và Ban Quản lý dự án thành phố phối hợp khảo sát cho lắp biển báo, tạm thời ngưng lưu thông đường dẫn ngang cầu và làm thêm đường dẫn cặp Nhà khách Thành ủy.

Ðối với nút giao trên tuyến quốc lộ 61C - Lung Cột Cầu, thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, Ðoàn khảo sát thống nhất lắp đặt đèn cảnh báo giao thông và sơn vạch phản quang đảm bảo ATGT cho người và phương tiện lưu thông an toàn. Riêng đối với cầu Tây Ðô, đoàn khảo sát thống nhất lắp đặt biển báo cấm xe tải, ô tô khách chạy qua cầu theo giờ. Cụ thể, sáng từ 6 giờ đến 7 giờ và chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 theo hướng từ thị trấn Phong Ðiền về xã Nhơn Ái. Các bên sẽ tiến hành theo dõi hiệu quả chống ùn tắc giao thông tại khu vực dốc cầu này.

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết