11/04/2016 - 19:47

Xông mũi có gây nghiện ?

* Hỏi: Tôi bị viêm xoang trán, mũi đã nhiều năm. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, tôi lại bị nhức hai gò má, hai mí mắt nặng. Mỗi lần như vậy, tôi đi xông mũi 1 lần là hết, cảm giác rất dễ chịu, sảng khoái. Tuy nhiên, mỗi khi thời tiết chuyển mùa, triệu chứng trên tái phát, tôi phải đi xông mũi. Từ Tết Nguyên đán đến nay, tôi xông mũi hai lần. Xin hỏi xông mũi nhiều lần có nghiện không ? Xông mũi thực chất là gì, có tác dụng gì với việc điều trị viêm xoang ? Có cách nào để thời tiết chuyển mùa mà tôi không bị triệu chứng như trên không ?

Mai Thy
(phường Tân An, quận Ninh Kiều)

- Trả lời: Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Lê Hoài Nhân, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ, cho biết:

Theo những triệu chứng chị kể, có thể chẩn đoán sơ bộ chị bị viêm mũi xoang kiểu dị ứng. Nguyên nhân thường do thay đổi thời tiết, tiếp xúc với bụi, khói thuốc, lông thú vật, phấn hoa, thức ăn, máy điều hòa nhiệt độ... Điều trị bệnh lý này gồm: điều trị tại chỗ và toàn thân. Điều trị tại chỗ gồm: rửa mũi, xông mũi, thuốc xịt mũi; điều trị toàn thân bằng thuốc uống.

Về vấn đề nghiện xông mũi, đến nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy bị nghiện khi xông mũi. Xông mũi thực chất là dùng thuốc dạng phun sương (kháng sinh, kháng viêm, thuốc se niêm mạc mũi) đưa vào niêm mạc vùng mũi xoang làm giảm phù nề niêm mạc, tạo điều kiện cho lông chuyển niêm mạc mũi xoang dẫn lưu tốt, làm giảm ứ đọng dịch trong mũi, trong xoang nên làm giảm triệu chứng (giảm nghẹt mũi, giảm đau nhức đầu mặt). Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác và để có phương pháp điều trị triệt để, chị nên đến các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng để được khám toàn diện, nội soi tai mũi họng hoặc chụp CT Scan. Một số phương pháp phòng ngừa viêm mũi xoang dị ứng: ra đường mang khẩu trang, tránh tắm tối sau 18 giờ, tránh bụi, khói thuốc lá, phấn hoa, kiêng máy điều hòa nhiệt độ… Khi thời tiết thay đổi có thể uống thuốc phòng bệnh viêm mũi dị ứng.

H.HOA (thực hiện)

Chia sẻ bài viết