18/05/2022 - 07:47

Xóa bỏ rào cản, tự tin hòa nhập cộng đồng 

ANH PHƯƠNG

Ðó là mục tiêu các ngành, các cấp, các tổ chức luôn hướng đến và nỗ lực thực hiện với các giải pháp đồng bộ để đồng hành cùng người khuyết tật (NKT). Vận dụng hiệu quả sự quan tâm, hỗ trợ, NKT thành phố đã tự tin vươn lên, khẳng định vị thế, năng lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, để cuộc sống mỗi ngày thêm tươi vui, ý nghĩa...

Lãnh đạo Hội NKT thành phố, Sở LÐ-TB&XH thành phố và NMAV ký kết dự án “Hòa nhập xã hội của NKT tại TP Cần Thơ” năm 2022. Ảnh: Phương Mai

Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần

Nhân kỷ niệm Ngày NKT Việt Nam, 100 hội viên Hội NKT thành phố và các tình nguyện viên đã diễu hành qua các tuyến đường trong thành phố và tham dự lễ dâng hương tượng đài Bác Hồ tại Công viên Bến Ninh Kiều trong không khí trang trọng, thiêng liêng. Buổi họp mặt NKT diễn ra tại Khu Du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, với chủ đề “Hòa nhập, thích ứng và định hình tương lai”. Sau phần giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Hàn, hội viên NKT hào hứng tham gia các trò chơi dân gian: chuyền chanh bằng muỗng, tam sao thất bản, đập bong bóng bằng lưng… Bà Trần Thị Ðào Nưng ở huyện Phong Ðiền, cho biết: “Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Hằng ngày, tôi bán vé số dạo, dành tiền khám bệnh, mua thuốc uống. Bữa nay, tôi nghỉ bán để vui chơi với mọi người”...

Hội NKT thành phố được các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài tạo điều kiện tổ chức các hoạt động họp mặt, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, học nghề, hỗ trợ vốn… Trong đó, dự án “Hòa nhập xã hội của NKT tại TP Cần Thơ” giai đoạn 2016-2020, do Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMAV) tài trợ, đã tổ chức 51 khóa tập huấn cho 1.345 người; 10 buổi truyền thông cho 1.011 người; 12 buổi tham vấn đồng cảnh cho 145 NKT. Nổi bật, 14 NKT tham gia học nghề thiết kế đồ họa và may; 64 lượt NKT tiếp cận vốn vay sinh kế hoặc các chương trình khởi nghiệp; 175 hội viên tự tìm thông tin liên quan dạy nghề, cơ hội việc làm, hỗ trợ pháp lý, quản lý kinh doanh cơ bản... Thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, NMAV có những khoản hỗ trợ nhanh, hiệu quả, như: hỗ trợ tiền mặt cho 115 NKT, 100 học sinh nghèo; 20 NKT được hỗ trợ vốn để bắt đầu hoặc tái kinh doanh; cấp phát 1.200 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay cho nhà trường…

Năm 2007, chị Ôn Thị Hồng Nhan rời quê ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, đến quận Ninh Kiều tìm cơ hội học nghề, việc làm, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tham gia sinh hoạt Hội NKT thành phố, chị Nhan được học nghề, gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2018, chị tham gia lớp nghề thiết kế đồ họa miễn phí và được giới thiệu làm nhân viên thiết kế tại Công ty TNHH Vật tư Quảng cáo - In ấn Phát Thành, với thu nhập từ 6 triệu đồng/tháng. Chị Nhan bày tỏ: “Cảm ơn Hội NKT, các ngành, đơn vị trao cơ hội phát triển nghề nghiệp”. 66 tuổi, chú Nguyễn Ngọc Song ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, có 30 năm làm nghề sửa xe và bán nước giải khát kiếm sống. Mỗi ngày chú Song thu nhập bình quân trên 200.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống, không phiền các con. Thời gian trước, chú Song được Hội NKT giới thiệu vay 6 triệu đồng, đợt này, được vay 20 triệu đồng để mua sắm phụ tùng, mở rộng việc sửa xe, tăng thu nhập. Chú Song cho biết: “Vợ chồng tôi được vay vốn làm ăn, có đồng ra đồng vào, cuộc sống dần ổn định”.

Năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự án “Hòa nhập xã hội của NKT tại TP Cần Thơ” tổ chức các hội thảo, tập huấn bằng hình thức trực tuyến về kiến thức bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng và hòa nhập về NKT trong bối cảnh dịch COVID-19. Bên cạnh đó, 46 NKT được hỗ trợ vốn tái sản xuất và tiêu dùng. Qua đó, cộng đồng nâng cao nhận thức về quyền và khả năng NKT; NKT tự tin tham gia các hoạt động xã hội, tiếp cận nhiều cơ hội việc làm… Bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội NKT thành phố, cho biết: “Dự án góp phần nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ cho hội viên; thay đổi nhận thức của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Hội NKT triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, mở rộng tổ chức các mạng lưới NKT tại cộng đồng. Ðối với việc đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, thông qua cấp vốn vay hay đào tạo quản lý kinh doanh khá hiệu quả, dự án mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của NKT”.

Nâng cao vị thế, phát huy khả năng

Dự án “Hòa nhập xã hội của NKT tại TP Cần Thơ” năm 2022 vừa được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố, Hội NKT thành phố và NMAV ký kết thực hiện. Dự án tiếp tục thực hiện tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và huyện Cờ Ðỏ, tập trung các mục tiêu nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của cộng đồng, gia đình và NKT về quyền NKT. Ông Jan Schroder, Giám đốc NMAV, đánh giá cao thành quả dự án giai đoạn 2016-2020; trong đó, Hội NKT thành phố là nhân tố tích cực, năng động trong xây dựng kế hoạch với nội dung thiết thực, bổ ích, hỗ trợ NKT nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xác định vị thế để làm chủ bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng. Giám đốc NMAV tâm đắc nhất các mô hình dạy nghề, trang bị kiến thức kinh doanh, hỗ trợ vốn vay sinh kế, giới thiệu việc làm cho NKT. Ông Jan Schroder tin tưởng Hội NKT thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa dự án thời gian tới, trao cơ hội tự chủ cho nhiều NKT. Tại lễ ký kết, bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, biểu dương nỗ lực của Hội NKT thành phố thực hiện hiệu quả dự án, mang lại nhiều cơ hội để NKT vươn lên. Ðồng thời, mong muốn thêm nhiều NKT tiếp cận các dịch vụ trợ giúp, bình đẳng hòa nhập cộng đồng...  

NKT được hỗ trợ vốn tái sản xuất và tiêu dùng trong dịch COVID-19. Ảnh do Hội NKT thành phố cung cấp.

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, thành phố có 18.929/20.168 NKT hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hội, đoàn thể địa phương lồng ghép dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho NKT; hỗ trợ các hộ có NKT vay vốn ưu đãi để sản xuất, mua bán... Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp điều kiện NKT.

UBND thành phố cũng triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp NKT TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu hỗ trợ NKT phát huy khả năng để đáp ứng nhu cầu bản thân, vươn lên tham gia bình đẳng các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội. NKT được trợ giúp về y tế, pháp lý, văn hóa, thể thao và du lịch; tiếp cận giáo dục, các công trình xây dựng, tham gia giao thông, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế; sống độc lập và hòa nhập cộng đồng… Các sở, ngành chức năng thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động, giải pháp chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NKT. Ðối với trợ giúp y tế, thành phố tuyền truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; vận động xe lăn, xe lắc tặng NKT. Ðối với trợ giúp tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, các địa phương tổ chức đào tạo nghề cho NKT linh động về thời gian, địa điểm, tiến độ; nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với NKT. Ðồng thời, ưu tiên thanh niên khuyết tật, phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp, NKT và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là NKT được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm… Qua đó, NKT thành phố “xóa bỏ rào cản”, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chia sẻ bài viết