23/08/2019 - 15:46

Xây dựng văn minh đô thị 

Từ đầu năm đến nay, Đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng văn minh đô thị tại phường.

Các bạn đoàn viên tháo dỡ những quảng cáo trái phép trên cây xanh  ở đường Đồng Văn Cống.

Các bạn đoàn viên tháo dỡ những quảng cáo trái phép trên cây xanh  ở đường Đồng Văn Cống.

Chủ nhật tuần qua (18-8), dọc tuyến đường Trần Quang Diệu và đường Đồng Văn Cống, nhiều bạn trẻ trong màu áo xanh đoàn viên cùng dọn cỏ rác, làm vệ sinh và tháo dỡ, tẩy xóa những quảng cáo trái phép trên cột điện, cây xanh. Đây là hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” do Đoàn phường An Thới phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức.

Đặng Trần Hoài An, học lớp 10A6, Trường THPT Bình Thủy, chia sẻ: “Em sinh hoạt hè ở phường An Thới, tham gia nhiều hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhờ đó em cùng các bạn rèn luyện và nâng cao ý thức vì cộng đồng, góp sức cho địa phương từ những việc làm nhỏ mà thiết thực”. Đoàn viên thanh niên phường An Thới còn thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: tháo gỡ các tờ rơi, quảng cáo trái phép trên trụ điện tại tuyến đường Đồng Ngọc Sứ; làm vệ sinh môi trường và trồng hoa hai bên tuyến đường Đồng Văn Cống với kinh phí hơn 4.000.000 đồng; phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường, chặt mé các nhánh cây che khuất tầm nhìn; phối hợp Tiểu đoàn Trinh sát và Đại đội Tăng thiết giáp Quân khu 9 phát cỏ, thu gom rác tại tuyến đường Lê Văn Sô, khu vực 2. Cũng trên tuyến đường này, Đoàn phường An Thới phối hợp với nhiều đơn vị, chi đoàn khác thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ vệ sinh môi trường và trồng 100 cây bông hoàng yến.

Các hoạt động được tổ chức chu đáo, huy động nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên cùng các đơn vị khác tham gia và đạt hiệu quả. Nguyễn Lê Yến Vy, sinh viên Trường Đại học FPT, Phó Bí thư Chi đoàn khu vực 1, phường An Thới, cho biết: “Em tham gia phụ trách và điều phối các bạn đoàn viên tham gia sinh hoạt hè cùng thực hiện những hoạt động của Đoàn phường trong dịp hè. Những hoạt động như làm vệ sinh và tháo dỡ quảng cáo trái phép, trồng hoa… được người dân ủng hộ. Những đợt ra quân đều tác động tích cực và góp phần giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường”.

Những công trình nâng cấp, sửa chữa đường sá, chỉnh trang đô thị cũng được Đoàn phường An Thới phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện. Tiêu biểu như: phối hợp với Tiểu đoàn 2 - Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 thực hiện nâng cấp hẻm 10 đường Thái Thị Nhạn, khu vực 1 với tổng kinh phí 20 triệu đồng và hẻm 385 đường Trần Quang Diệu, khu vực 2 với tổng kinh phí 70 triệu đồng; phối hợp Ban nhân dân khu vực 5 và Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm 61/2 đường Phạm Ngọc Hưng. Gần đây, phối hợp Ban nhân dân khu vực 5 tổ chức lễ khởi công Công trình nâng cấp hẻm 25/3 đường Đồng Văn Cống. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình được chia thành hai giai đoạn, đến nay đã hoàn tất giai đoạn 1, giai đoạn 2 (vận động đóng góp, tráng bê tông mặt đường) dự kiến sớm hoàn thành.

Những nỗ lực của Đoàn phường An Thới cùng với các đơn vị, hội, đoàn thể khác đã và đang góp phần giúp địa phương duy trì diện mạo xanh - sạch - đẹp. Theo anh Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Đoàn phường An Thới, thời gian tới Đoàn phường tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc và hoạt động góp phần xây dựng văn minh đô thị,  chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” theo kế hoạch năm. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong các lĩnh vực khác.

Bài, ảnh: Cát Đằng

Chia sẻ bài viết