(CT) - Chiều 31-8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ họp bàn giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.
.gif)
Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo.
Tại cuộc họp, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Theo đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG, thành phố thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Từ ngày 26-8 đến 30-8, các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kết quả đã lấy mẫu 54.539 hộ với 129.834 lượt người. Qua đó, phát hiện 31 F0 ngoài cộng đồng và 24 F0 ở khu phong tỏa. Đến nay, các quận, huyện đã tháo gỡ 204/295 khu vực, ấp, điểm, phong tỏa.
Về hoạt động của các doanh nghiệp, đến ngày 29-8, có 1.031/1.090 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, chiếm tỷ lệ gần 95%; 65.879/69.893 lao động đã nghỉ, chiếm tỷ lệ hơn 94%. Toàn thành phố đã cấp mới 15.102 giấy đi đường. Từ ngày 10-7 đến 30-8, lực lượng chức năng đã tuần tra, kiểm soát 18.173 cuộc, nhắc nhở 20.977 người, xử phạt 21.672 người với tổng số tiền trên 24,8 tỉ đồng.
Toàn thành phố tiêm trên 260.000 liều vaccine, đạt 101% tổng số liều vaccine được phân bổ; tương ứng 19,1% dân số được tiêm mũi 1 và 1% dân số tiêm mũi 2. Về công tác cung cấp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tính đến ngày 29-8, cơ bản đã cấp phát hết 1.400 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ đến tất cả 9 quận, huyện và 4 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Thành phố đã trao 2 tỉ 850 triệu đồng hỗ trợ 3.167 hộ nghèo và cận nghèo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp vận động chăm lo, hỗ trợ những hộ dân trong khu phong tỏa, khu cách ly, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, sinh viên gặp khó khăn, lực lượng tham gia phòng chống dịch với tổng số hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 110 tỉ đồng… Ngoài ra, các cấp, các ngành, các chức sắc, chức việc tôn giáo… đã vận động, hỗ trợ gạo, rau củ quả… trị giá 63 tỉ đồng. Theo Ủy ban MTTQVN thành phố, từ ngày 27-5 đến 31-8-2021, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 29 tỉ 201 triệu đồng, đã chi hỗ trợ và tạm ứng 23 tỉ 327 triệu đồng.
Trong thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã chủ động huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố đã tranh thủ tối đa thời gian giãn cách xã hội để truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm... Tình hình dịch bệnh còn phức tạp nhưng số mắc mới trung bình đã giảm đáng kể; gần đây, số mắc mới tầm soát trong cộng đồng cũng có dấu hiệu giảm. Qua đó cho thấy xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm trọng điểm của thành phố đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra.
.gif)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trước tình hình trên, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: vì sao có nơi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng đợt sau phát hiện F0 nhiều hơn đợt xét nghiệm trước; quan tâm người dân, dịch tễ ở các hẻm nhỏ, không gian hẹp; quan tâm rà soát để đối tượng khó khăn đều được hỗ trợ; tổ chức mạng lưới thu mua nông sản; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục dần sản xuất, nhất là ngành hàng thiết yếu; đẩy nhanh xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu: Ngày 8-7, khi có ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, thành phố khẩn trương chuyển trạng thái, thực hiện giãn cách xã hội với quận trung tâm. Sau đó, giãn cách toàn thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, truy vết. Với sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, hàng ngàn F0 đã được bóc tách khỏi cộng đồng.
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sau gần 50 ngày giãn cách, cuộc sống người dân ngày càng khó khăn, không thể giãn cách kéo dài mãi. Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố đánh giá tình hình dịch, có bước chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch, kịch bản chung cho thời gian sau giãn cách. Tuy nhiên, không được vội vàng bởi vội vàng sẽ phải trả giá rất đắt. UBND thành phố cần có hướng dẫn chi tiết việc triển khai mô hình mỗi xã, phường, thị trấn là pháo đài. Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách, “siết chặt” những nhóm đối tượng nào được ra đường, khung giờ cụ thể. Hiện nay, tốc độ xét nghiệm còn chuyển biến rất chậm, cần phải đẩy nhanh. Hằng ngày, tiểu ban xét nghiệm rà soát tiến độ, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm mới… để chỉ đạo công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai ứng dụng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để quản lý công tác tiêm một cách khoa học.
Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ chủ đầu tư và ban quản lý dự án có kế hoạch triển khai thi công các công trình xây dựng trọng điểm. Các sở, ngành phối hợp doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất an toàn, lộ trình mở dần hoạt động doanh nghiệp. Về lĩnh vực giáo dục, quan tâm tiếp cận học sinh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Sở Giao thông vận tải bàn bạc doanh nghiệp vận tải thống nhất giải pháp quản lý tài xế và người đi cùng, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, ngăn nguồn lây từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố.
Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh công tác an sinh xã hội và đề nghị các sở, ngành, quận, huyện rà soát những đối tượng còn sót Nghị quyết 68 để hỗ trợ kịp thời. Với những đối tượng ngoài Nghị quyết 68, thành phố trích ngân sách để hỗ trợ lương thực, thực phẩm.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về quy mô, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để người dân biết, hiểu rõ và đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin, ảnh: H.HOA