13/12/2020 - 05:36

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Xây dựng giai cấp nông dân có tri thức, tư duy đổi mới 

Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

(CT) - Chiều 12-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành… trên địa bàn thành phố, dự tại điểm cầu Cần Thơ.

Trong 10 năm qua, công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận 61-KL/TW đạt kết quả cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do các cấp Hội Nông dân phát động đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hằng năm, trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775.000 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505.000 hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỉ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỉ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020 ước còn dưới 3%.

Trong 10 năm qua, mặc dù còn khó khăn về ngân sách nhưng Chính phủ đã cấp 660 tỉ đồng bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương; 63 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ở địa phương gần 2.000 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 3.600 tỉ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trực tiếp hỗ trợ cho hơn 2,4 triệu lượt hộ hội viên nông dân tham gia vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập… Nhiệm vụ xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân được chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Thông qua hoạt động của các trung tâm, hàng triệu lượt hộ nông dân được đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hàng ngàn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ tưới được xây dựng làm mô hình trình diễn để hội viên nông dân học tập, nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân và hội viên nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nhằm thực hiện tốt Kết luận số 54-KL/TW ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp HND phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông dân; chú trọng nâng cao công tác đào tạo nghề và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tâm huyết, trình độ và kỹ năng vận động nông dân trong tình hình mới… Qua đó, xây dựng giai cấp nông dân tiến bộ hơn, có tri thức khoa học công nghệ, đổi mới tư duy nông nghiệp; khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là trụ đỡ xã hội trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết