22/03/2024 - 09:46

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới 

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Đoàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng, đã xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng đô thị văn minh; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… Đồng thời xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

ÐVTN phường Hưng Phú tham gia thu gom rác thải nhựa.

Đoàn phường Hưng Phú vừa ra quân thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024 với sự tham gia của khoảng 100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, vận động người dân tham gia xây dựng đô thị văn minh; thu gom, phân loại rác thải trên đường Quang Trung và đường dẫn Cầu Cần Thơ… Dự kiến cuối tháng 3, Đoàn phường tiếp tục ra mắt mô hình “Chống rác thải nhựa” ở Trường Tiểu học Hưng Phú 1. Chị Nguyễn Hoài Thơ, Bí thư Đoàn phường Hưng Phú, cho biết: “Hằng tháng, Đoàn phường đều tổ chức 2 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, vận động người dân sống ở các khu vực tham gia xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Riêng Tháng Thanh niên năm nay, chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa trong ĐVTN, người dân địa phương; xây dựng, củng cố mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đầu năm 2023, Đoàn phường Hưng Phú xây dựng mô hình “Gian hàng quần áo 0 đồng” ở khu vực 6. Gian hàng đặt ở nhà văn hóa khu vực để người dân trong phường đến nhận. Song song đó, Đoàn phường ra mắt mô hình “Câu lạc bộ (CLB) 20K”. Năm 2023,  ĐVTN trong CLB tham gia vận động các chủ cửa hàng bán quần áo tặng các sản phẩm thanh lý, bị lỗi... Sau đó, Đoàn phường tổ chức bán quần áo với giá 20.000 đồng/bộ để tạo nguồn quỹ thực hiện Chương trình “Thắp lửa yêu thương” nhằm tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Năm qua, Ban Chủ nhiệm CLB 20K thu được hơn 15 triệu đồng. Hiện nay, Ban Chủ nhiệm CLB 20K tiếp tục vận động quần áo để bán gây quỹ cho Chương trình “Thắp lửa yêu thương” tổ chức vào tháng 5. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu, Bí thư Chi đoàn khu vực 7, cho biết: “Khoảng 1-2 tháng, tôi và các cán bộ Đoàn, đoàn viên tổ chức bán quần áo để giúp đỡ các cô, chú là người neo đơn trên địa bàn phường. Chi đoàn khu vực 7 thường xuyên rà soát những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất Đoàn phường hỗ trợ”.

Bên cạnh đó, Đoàn phường Hưng Phú đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội ở địa phương, như chăm lo các gia đình chính sách, thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn; phối hợp thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại địa phương… Riêng năm 2023, Đoàn phường đã vận động trên 300 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng. Đặc biệt, Đoàn phường nhận đỡ đầu em Tr (ở khu vực 5). Em Tr. bị nhiễm HIV, đang sống cùng ông bà nội. Mẹ của em đã qua đời còn cha đang cải tạo.

Theo chị Nguyễn Hoài Thơ, Bí thư Đoàn phường, Đoàn phường Hưng Phú đã phối hợp và triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, như “Cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuần tra giữ gìn an ninh trật tự”, “Bát cháo yêu thương”… Các mô hình góp phần xây dựng phường đạt tiêu chí về đô thị văn minh, phát huy vai trò của ĐVTN trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Năm 2024, Đoàn phường sẽ thành lập CLB Võ thuật nhằm giúp ĐVTN, học sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ; nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Đồng thời, tổ chức về nguồn tại các di tích lịch sử - văn hóa ở trong và ngoài thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN, học sinh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết