Năm 2018, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường phát huy tốt tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho vũ khí - đạn tham gia xây dựng cảnh quan tại đơn vị.
Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố luôn quan tâm công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh về chính trị. Trong đó, LLVT đã nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, tuyển sinh Quân sự, hội thao, hội thi và diễn tập các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm chắc tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức và hành động đúng đắn. Bên cạnh đó, dự báo chính xác tư tưởng nảy sinh, có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm; kiên quyết đấu tranh với tư tưởng, biểu hiện sai trái, cơ hội cục bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
LLVT thành phố thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, bảo vệ an ninh và chính sách hậu phương Quân đội. Nhiều năm qua, Ban CHQS các quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết Quân Dân trên địa bàn. Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền cho biết, đến nay, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức 13 lần Tết Quân Dân. Trong đó, Tết Quân Dân năm 2019 tổ chức tại thị trấn Phong Điền với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng: tặng 7 căn Nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà Tình đồng đội cho lực lượng Dự bị động viên và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện… Đồng thời xây dựng các công trình giao thông với số tiền hơn 22 tỉ đồng. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn đóng góp hơn 800 ngày công lao động để tham gia làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, khai thông kênh rạch…
Ban Chỉ huy Đại đội Kho vũ khí - đạn quan tâm xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt tại đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt các chế độ, quy định của Quân đội, nền nếp chính quy; sắp xếp cơ quan làm việc, nơi ở từng bước gọn gàng, thể hiện nếp sống văn minh, cơ quan có đời sống văn hóa tốt, lành mạnh; lễ tiết, tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh… Vì vậy, 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Chính trị viên Đại đội, cho biết: “Đơn vị cũng đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội. Năm qua, chúng tôi đã thu lãi từ tăng gia sản xuất trên 100 triệu đồng, bảo đảm 100% rau xanh cho đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.
Năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã chủ động điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm, hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo Điều lệ công tác tham mưu tác chiến và hướng dẫn của Quân khu 9. Bộ CHQS thành phố đã điều động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, giúp dân sơ tán tài sản, sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, tiến hành đúng trình tự thủ tục theo quy định. Trong đó, LLVT tổ chức 14 lớp tập huấn cán bộ trước khi huấn luyện với 1.209 lượt người tham gia; huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 97,88%; huấn luyện Dân quân tự vệ (DQTV) đạt 91,69%, Dự bị động viên (DBĐV) đạt 98,04%, chiến sĩ mới đạt giỏi… Đồng thời tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 3 năm học 2016 - 2018 có 88,66% học viên đạt khá, giỏi.
Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, năm 2019, LLVT tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Phối hợp chặt chẽ với Công an thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 và 133 của Chính phủ; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp biên chế các đơn vị DBĐV và DQTV đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu…
Bài, ảnh: Phạm Trung